Kiểm tra tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã động viên, quán triệt tinh thần các cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây.
Ngày 27/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vào ngày 26/8, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tại các chốt, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quán triệt về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát người từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh là rất quan trọng; làm tốt và hiệu quả ngay từ khâu kiểm soát không chỉ giúp cho công tác sàng lọc, phát hiện và triển khai các biện pháp cách ly phòng chống dịch mà còn chủ động trong việc kiểm soát nguồn lây nhiễm, bảo đảm an toàn và ngăn chặn được sự lây lan dịch trong cộng đồng.
Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế, đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện về mọi mặt để tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ, đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân về các biện pháp và khuyến cáo của Bộ Y tế, Chỉ thị của Chỉ tịch UBND tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19 để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.