Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2020 | 11:24

Huế: 10 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2, ngày 5/9 khai giảng năm học mới

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 10 thí sinh sẽ tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ngày 5/9 sẽ khai giảng năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

10 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Ngày 25/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa có văn bản số 1830/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) đợt 2 năm 2020.

Theo đó, thực hiện lịch tổ chức thi tốt nghiệp THPT (đợt 2) năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức kỳ thi đợt 2 từ ngày 3- 04/9, địa điểm thi tại trường THPT Chuyên Quốc Học.

Trước đó, từ ngày 9 - 10/8, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được tổ chức thành công và đảm bảo an toàn trong phòng chống, dịch Covid-19 với 99,54% thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, toàn tỉnh còn 10 trường hợp không tham gia được kỳ thi tốt nghiệpTHPT (đợt 1) năm 2020.

 

Thừa Thiên - Huế có 10 thí sinh sẽ tham gia thi THPT năm 2020 đợt 2.
Thừa Thiên - Huế có 10 thí sinh sẽ tham gia thi THPT năm 2020 đợt 2.

 

Khai giảng năm học mới vào ngày 5/9

Trước đó, ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã ký Quyết định số 2163/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 01/9 và khai giảng vào ngày 5/9. Riêng giáo dục mầm non, tựu trường và khai giảng sẽ diễn ra vào ngày 5/9.

Ngày kết thúc học kỳ I đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trước ngày 16/01/2021 (trong đó, có 18 tuần thực học); hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 (trong đó có 17 tuần thực học).

Đối với giáo dục thường xuyên, kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021 (trong đó có 16 tuần thực học); hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 (trong đó có 16 tuần thực học).

Kết thúc năm học 2020 - 2021 trước ngày 31/5/2021. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học phổ thông (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) trước ngày 31/7/2021.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi học sinh giỏi và thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định cũng đề cập đến thời gian nghỉ lễ, tết (theo Luật La động và văn bản hướng dẫn hằng năm của UBND tỉnh) và thời gian nghỉ phép năm đối với giáo viên (8 tuần).

Trong năm học 2020 - 2021, việc nghỉ học, thời gian kéo dài năm học, cho học sinh nghỉ học trong thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, bố trí học bù… được giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh, quyết định.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top