Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020 | 9:54

TT - Huế: Lãnh đạo tỉnh “thị sát” các chốt phòng chống dịch tuyến biên giới A Lưới

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đi thăm, kiểm tra, động viên các chốt phòng chống dịch Covid-19 tại tuyến biên giới A Lưới.

Ngày 13/8, Đoàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế do ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế làm trường đoàn đã đến thăm, kiểm tra, động viên các chốt phòng kiểm soát, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới huyện A Lưới. Cùng đi với đoàn còn có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thượng tá Ngô Nam Cường, Uỷ viên Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh TT Huế.

Kiểm tra 2 chốt tại xã A Roàng Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm túc trực để làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (áo trắng, bìa phải) biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của các lực lượng tại điểm kiểm soát tại xã A Roàng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (áo trắng, bìa phải) biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của các lực lượng tại điểm kiểm soát tại xã A Roàng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Trị vì vậy công tác kiểm soát người ra vào từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh là rất quan trọng; làm tốt và hiệu quả ngay từ khâu này không chỉ giúp cho công tác sàng lọc, phát hiện và triển khai các biện pháp cách ly phòng chống dịch mà còn chủ động trong việc kiểm soát nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn và ngăn chặn được sự lây lan dịch trong cộng đồng.

Vì vậy, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu các điểm chốt chặn cần thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát một cách chặt chẽ, nghiêm túc, tuyệt đối không được chủ quan, bằng mọi giá phải không chế, kiểm soát được dịch ngay tại tuyến đầu biên giới không để dịch lây lan vào tỉnh nhà.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (áo trắng, đang tặng quà) tặng quà động viên các chốt kiểm soát.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (áo trắng, đang tặng quà) tặng quà động viên các chốt kiểm soát.

 

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến thăm, động viên chốt liên ngành Hồng Vân; Chốt số 1, số 2 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, trong điều kiện biên giới khó khăn, thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ, quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ biên giới, cửa khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra các chốt tăng cường bố trí nhân lực tại các chốt kiểm soát liên ngành phù hợp nhằm thực hiện và hỗ trợ cho người dân làm các thủ tục kê khai y tế; nhất là đối với các xe chở khách và lái xe các phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa để đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn giao thông, không gây ùn tắc và cản trở giao thông trên tuyến Quốc lộ 49.

Bên cạnh đó, ông Phương lưu ý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về các biện pháp và khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn văn Phương (áo trắng, đang tặng quà) tặng quà động viên chốt kiểm soát tại xã Hồng Vân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn văn Phương (khong đội mũ, đang tặng quà) tặng quà động viên chốt kiểm soát tại xã Hồng Vân.

 

Trong khuôn khổ chuyến đi thăm, kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao quà động viên cho lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch nói trên.

Văn Nghĩa - Xuân Trường
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top