Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2020 | 16:34

TT - Huế: Lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vượt qua những biến động, khó khăn và thách thức của năm 2020 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Năm 2020 là năm bản lề đánh dấu nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với phương châm chủ động, Công an Thừa Thiên - Huế đã tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia. Toàn lực lượng tập trung đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế...

Công an Thừa Thiên - Huế phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng người Nigieria lừa đảo xuyên quốc gia.
Công an Thừa Thiên - Huế phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng người Nigieria lừa đảo xuyên quốc gia.

 

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Công an Thừa Thiên - Huế tập trung đấu tranh mạnh, quyết liệt và hiệu quả với tội phạm công nghệ cao; kịp thời bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc tụ tập tại khách sạn cao cấp, tổ chức đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia giữa đợt cao điểm dịch Covid – 19.

Mới đây nhất, trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an Thừa Thiên - Huế phá chuyên án lừa đảo qua mạng, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 400 tỉ đồng và rất nhiều chiến công nối tiếp chiến công, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện dự án cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư... 

Trong năm 2020, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chất lượng cơ cấu, số lượng được Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh duyệt. Đơn vị hoàn thành chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 5 cán bộ chiến sỹ và đầy đủ các chức danh, đảm bảo thời gian và số lượng theo quy định Bộ công an.

Khắc phục thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ Nhân dân ổn định cuộc sống

Ngay khi sự cố liên quan thủy điện Rào Trăng 3 và đường 71, thực hiện sự chỉ đạo của Ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh, với tinh thần trách nhiệm, tình cảm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động gần 5000 lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Đặc biệt, trong giai đoạn đầu khi đường vào thủy điện Rào Trăng 3 gần như bị cô lập. Đường bộ và đường không không thể đi vào vì ảnh hưởng tình hình thời tiết và sạt lở đất, Công an Thừa Thiên - Huế đã tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh thiết lập “cầu đường thủy”, “độc đạo” để lực lượng cứu hộ, cứu nạn vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ do địa hình hiểm trở, thác ghềnh, lũ ống, thời tiết khắc nghiệt thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng Công an giúp người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm trước cơn bão số 13.
Lực lượng Công an giúp người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm trước cơn bão số 13.

 

Trong các đợt bão lụt vừa qua, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sát cánh cùng Nhân dân, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán, di dời hàng nghìn lượt người từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; phát động CBCS ủng hộ 01 ngày lương, làm cầu nối liên lạc trong việc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt. Ngoài ra, tổ chức đi thăm hỏi, cứu trợ, động viên Nhân dân, đồn công an cửa khẩu vùng biên giới nước bạn Lào.

Đại tá Lê Văn Vũ - Phó giám đốc Công an tỉnh trao tặng nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19 cho 2 tỉnh Salavan và Sekong – Lào.
Đại tá Lê Văn Vũ - Phó giám đốc Công an tỉnh trao tặng nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19 cho 2 tỉnh Salavan và Sekong – Lào.

 

Trong 2 đợt bùng phát dịch Covid - 19 vừa qua, đơn vị đã huy động cán bộ chiến sỹ ngày đêm phối hợp kiểm soát hơn 100 nghìn lượt người và 50 nghìn lượt phương tiện vào, đi qua địa bàn tỉnh; tuyên truyền, kiểm tra đối với trên 7000 cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí; xử lý kịp thời 561 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch… góp phần quan trọng ngăn chặn không có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, phục vụ tốt song song hai nhiệm vụ của tỉnh, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch.

Bài học quý

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham gia phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ Nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai. Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, Thừa Thiên - Huế là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trong năm qua, cùng nhiều tỉnh thành cả nước phải chống chọi liên tục dịch bệnh, thiên tai bão lụt. Trong khó khăn, phức tạp, Công an Thừa Thiên - Huế đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc đảm bảo và giữ vững tốt an ninh trật tự trong mọi tình huống đã góp phần quan trọng duy trì và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực công tác đã có 482 tập thể, 1501 lượt CBCS được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 01 tập thể và 03 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công. Mới đây nhất, tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã Tặng cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua cho Công an Thừa Thiên - Huế.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top