Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020 | 10:2

TT - Huế: Người phụ nữ xấu số bị điện giật tử vong

Vào khoảng 8h15 phút ngày 21/7, trong khi cắm điện để bật quạt, người phụ nữ xấu số chẳng may bị điện giật chết.

Theo đó, vào khoảng 8h15 phút ngày 21/7, bà Lê Thị Tr. (Sinh năm 1975, trú tại thôn Châu Thành, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cắm điện để bật quạt thì chẳng may bị điện giật. Tai nạn đã khiến người phụ nữ tử vong.

Trao đổi với PV Kinh tế nông thôn, ông Hồ Đắc Sự, Chủ tịch UBND xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác nhận vụ việc trên. Đồng thời, Chủ tịch xã Lộc An cho biết, ngay sau khi được người dân trình báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ về hiện trường để nắm bắt thông tin.

 

Chính quyền địa phương và nhiều người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình, nắm bắt thông tin.
Chính quyền địa phương và nhiều người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình, nắm bắt thông tin.

 

Được biết, gia đình bà Tr. có 6 người và gia cảnh thuộc diện khó khăn.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top