Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2020 | 9:38

TT - Huế: 8.000 xe vi phạm luật bị xử phạt 15 tỉ đồng

Gần 8000 xe ben, xe tải ben vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử phạt với số tiền 15 tỉ đồng. Đó là thông kê ban đầu của cơ quan chức năng TT-Huế trong việc ra quân xử lý các xe này vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong gần 8.000 xe ben, xe tải ben vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lực lượng CSGT toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế  xử phạt với số tiền 15 tỉ đồng tập trung vào các lỗi như: Chở hàng vượt quá chiều dài, vượt quá chiều cao, thùng xe có kích thước không đúng, vượt quá qui định về trọng tải, rơi vãi đất đá ra đường giao thông.

Được biết, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an các đơn vị địa phương đã phối hợp các cơ quan ban ngành có liên quan liên tục ra quân xử lý. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế giảm sâu trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019: giảm 92 vụ (22,83%), giảm 37 người chết (38,14%), giảm 112 người bị thương (28,28%).

Theo thống kê 06 tháng đầu năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 8000 xe ben, xe tải ben vi phạm Luật giao thông đường bộ bị xử phạt với số tiền 15 tỉ đồng.
Theo thống kê 06 tháng đầu năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 8000 xe ben, xe tải ben vi phạm Luật giao thông đường bộ bị xử phạt với số tiền 15 tỉ đồng.

 

Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh”. Trong đó, các cơ quan ban ngành tập trung đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, đảm bảo TTATGT. Đặc biệt là nhấn mạnh sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông để họ hiểu chấp hành tốt là đang bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng cho chính mình, gia đình và cả cộng đồng.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top