Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020 | 17:18

TT - Huế: Nhà phòng tránh lụt phát huy được hiệu quả

Hàng nghìn hộ dân thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn đã an toàn vượt qua các đợt bão lụt vừa qua nhờ có nhà phòng tránh lụt bão được Nhà nước hỗ trợ xây dựng trước đó.

Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua làm cho nước dâng cao, gây ngập úng nhiều địa phương thuộc vùng trũng thấp ở tỉnh Thừa Thiên – Huế và nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà khiến tài sản, hoa màu… bị hư hỏng, người dân phải đi sơ tán đến nơi cao ráo an toàn. Cùng thời điểm đó, hàng nghìn ngôi nhà phòng tránh lụt bão được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cho hộ nghèo, hộ khó khăn ở những vùng hay có lũ lụt phát huy hiệu quả.

 

Nhà tránh trú lụt bão đã phát huy hiệu quả trong đợt bão lụt vừa qua.
Nhà tránh trú lụt bão đã phát huy hiệu quả trong đợt bão lụt vừa qua.

 

Theo đó, những ngôi nhà phòng tránh lụt bão với diện tích sàn tối thiểu 10m2, các kết cấu chính như móng, khung, sàn, mái xây dựng kiên cố, móng bê tông cốt thép… có gác lửng (tầng 2) phát huy hiệu quả trong đợt mưa lũ vừa qua. Cụ thể, khi xuất hiện mưa bão người dân không phải đi sơ tán đi nơi khác mà có thể tránh trú bão an toàn ngay tại nhà. Đồ đạc trong nhà cũng hạn chế hư hỏng vì được vận chuyển lên gác lửng tránh ngập.

Anh Lê Văn Hiền (trú thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) cho biết, vừa qua nước ngập úng hơn 1m và kéo dài 10 ngày mới rút nhưng cả nhà cùng đồ đạc chuyển lên gác lửng nên không phải chạy sang nhà hàng xóm trú tạm. “Gia đình được hỗ trợ tiền cho mẹ là bà Nguyễn Thị Cháu (85 tuổi) để xây nhà phòng tránh lụt bão, cộng với tiền vợ chồng tôi tích góp nên có được căn nhà nhỏ dù chưa tô, sơn được do thiếu tiền nhưng khi có mưa lũ là cả nhà yên tâm lên gác lửng ở” – anh Lê Văn Hiền chia sẻ.

“Hôm vừa rồi, nước dâng rất nhanh mà mẹ tôi không thể đi lại nhanh nên phải bế mẹ lên gác. Mấy đứa con cùng bà ở trên gác được 4 ngày an toàn” – anh Lê Văn Hiền nói thêm.

Tương tự, căn nhà phòng tránh lụt bão được hỗ trợ xây dựng của cụ Hoàng Thị Lém (82 tuổi, trú thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nằm sát con sông Bồ, dù chưa hoàn thiện nhưng có gác lửng nên gia đình con cháu rất yên tâm mỗi khi có mưa bão. “Vừa rồi nước ngập không cao lắm nhưng đồ đạc trong nhà đã được chuyển lên gác lửng hết, tránh nước ngập” – con trai cụ Hoàng Thị Lém nói.

Trao đổi với PV, ông Hồ Ngọc Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết, nhà phòng tránh lụt bão được xây dựng theo nguyên tắc “3 cứng” gồm: cứng móng, cứng khung và cứng mái nên rất an toàn trong mùa bão lụt.

 

Nhà được xây dựng theo nguyên tắc “3 cứng” nên là nơi tránh trú an toàn cho người dân trong mùa lụt bão.
Nhà được xây dựng theo nguyên tắc “3 cứng” nên là nơi tránh trú an toàn cho người dân trong mùa lụt bão.

 

Cũng theo ông Tuấn, nhà phòng tránh lụt bão tại địa phương hiện đang được xây dựng chủ yếu theo chương trình nhà ở phòng tránh lụt bão theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg (còn được gọi là chương trình nhà 48) hoặc chương trình nhà 48 lồng ghép với dự án của Quỹ khí hậu xanh (GCF).

“Chương trình nhà 48 nếu thực hiện ở các xã bãi ngang thì mỗi hộ gia đình được cấp từ ngân sách 14 triệu đồng, được vay từ Ngân hàng chính sách xã hội 15 triệu đồng không lãi suất; còn đối với các hộ gia đình không phải xã bãi ngang thì được cấp từ ngân sách 12 triệu đồng và cũng được vay 15 triệu đồng không lãi suất từ Ngân hàng chính sách xã hội. Nếu kết hợp với dự án GCF thì mỗi hộ có thêm 1.700 USD”, ông Tuấn giải thích.

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quảng Điền thống kê, địa phương đã xây dựng được 478 căn nhà phòng chống lụt bão, trong đó, 334 căn được xây dựng theo chương trình nhà 48 và 144 căn được xây dựng theo chương trình 48 kết hợp với dự án GCF. Bên cạnh đó, tại huyện Quảng Điền còn 09 căn nhà đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt và đang chờ dự án GCF thông qua.

Theo Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế, thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung và sự hỗ trợ của dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam (GCF), tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phê duyệt 3.906 hộ, đến nay đã có 2.280 hộ xây dựng hoàn thành và đang tiếp tục triển khai các hộ còn lại để người dân thích ứng tốt hơn với mưa bão.

 

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đến nay có 2.280 hộ xây dựng hoàn thành nhà tránh trú lụt bão.
Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đến nay có 2.280 hộ xây dựng hoàn thành nhà tránh trú lụt bão.

 

Điều 2, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng như sau:

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định của Quyết định này phải có đủ các điều kiện sau:

Là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo doỦy bannhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 02 năm;

Chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở được hỗ trợ theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn thể nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà;

Hộ không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Phạm vi áp dụng:

Các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc 14 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top