Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020 | 8:5

TT - Huế: Truy vết người có liên quan đến bệnh nhân 727

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát đi Thông báo khẩn số 03 để thông báo hành trình di chuyển của bệnh nhân số 727.

Theo đó, sáng 08/8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát Thông báo khẩn số 03 để truy vết những người có liên quan đến bệnh nhân số 727. Thông báo cho biết, bệnh nhân 727 đã ghé đến Huế trong 02 ngày là 24 và 26/7/2020. Cụ thể:

Từ 07h00 đến 07h30 ngày 24/7/2020, đoàn từ thiện (có bệnh nhân 727 đi cùng) đã ghé quán ăn Bà Sửu, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế ăn sáng, sau đó đến thẳng địa đạo Vĩnh Mốc để trao quà từ thiện.

Trưa ngày 26/7/2020, bệnh nhân chở 02 người khác đi Hà Nội. Buổi trưa ăn tại quán Mai Nga, đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chiều đến Quảng Bình.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi người dân đã từng đến các địa điểm liên quan đến lịch trình di chuyển của “Bệnh nhân 727” khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Thông báo khẩn số 03 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cập nhật sáng 08/8/2020.
Thông báo khẩn số 03 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cập nhật sáng 08/8/2020.

 

Bệnh nhân 727 sinh năm 1982, là nam, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin dịch tễ, ngày 31/7/2020 bệnh nhân này có triệu chứng rát họng; Ngày 03/8/2020 bệnh nhân đi khám tại bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và chiều ngày 05/8/2020 cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đi điều trị, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top