Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa có dấu hiệu vi phạm nhận tiền chạy án cho cấp dưới.
Căn cứ vào kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc Đại tá Nguyễn Chí Phương (SN 1961, quê quán Hoằng Đông, Hoằng Hoá, Thanh Hoá), Trưởng công an thành phố Thanh Hoá đã có hành vi vi phạm kỷ luật.
Chiều ngày 25/1, tại trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kỷ luật cán bộ đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.
Theo kết luận của Thanh tra Bộ Công an, hành vi nhận tiền “chạy án” từ ông Đ.Đ.H, 29 tuổi thường trú tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an thành phố Thanh Hóa) của Đại tá Nguyễn Chí Phương là có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ.
Sau khi một đoạn ghi âm dài hơn 20 phút được phát tán trên mạng xã hội về việc cấp dưới tố cấp trên nhận 260 triệu đồng tiền “chạy án”, để thoát tội trộm xe máy tại cơ quan, ông H đã ba lần đưa tiền cho Đại tá Phương, lần 1 là 50 triệu đồng, lần 2 là 200 triệu đồng, lần 3 là 10 triệu đồng.
Không những không chạy được án anh H bị tước quân tịch và bị khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản, anh H bị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ. Sau đó anh H đã nhiều lần gặp Đại tá Phương đòi lại số tiền đã đưa trước đó nhưng không được.
Đến ngày 19/11, anh H được Đại tá Phương mời đến cơ quan, lúc này Đại tá phương đã trả lại 150 triệu đồng, nhưng không đủ số tiền 260 triệu đồng mà anh H đã đưa trước đó, nên anh H bỏ ra về. Anh H đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng từ địa phương tới Trung ương để được giải quyết. Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Công an và Thanh tra Bộ Công an đã vào Thanh Hóa để xác minh.
Sau một thời gian xác minh sự việc, Thanh tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Công an thi hành kỷ luật với hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng liên quan đến vụ việc trên, một số cán bộ, chiến sĩ khác của Công an thành phố Thanh Hóa có biểu hiện bao che tội phạm cũng bị xem xét trách nhiệm theo quy định.
Ngày 30/11/2018, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, đến ngày 3/1/2019, Đại tá Phương chính thức bị đình chỉ công tác để Thanh tra Bộ Công an xác minh, làm rõ vụ việc.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.