Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 | 18:3

Tuyên Quang chuẩn bị Hội chợ Thương mại và Du lịch tỉnh năm 2022

Dự kiến Hội chợ Thương mại và Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 diễn ra từ ngày 1 - 8/9 tại Quảng trường Trung tâm TP Tuyên Quang với quy mô 200 - 250 gian hàng của tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước.


20210122_210332.jpg
Trước đó, đầu năm 2021, Tuyên Quang đã tổ chức thành công Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên với hơn 260 gian hang tham gia.

 

Ngày 15/8, Ban tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch tỉnh năm 2022.

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, đến ngày 15/8, các nội dung chuẩn bị cho tổ chức hội chợ đang được khẩn trương thực hiện. Trung tâm hoàn thành dự thảo kế hoạch lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, tư cách pháp nhân để tổ chức hội chợ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; xây dựng kịch bản lễ khai mạc hội chợ; lập, tổng hợp danh sách mời đại biểu dự khai mạc hội chợ; tổ chức mời các đơn vị, tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hội chợ.

 

  Bưởi Soi Hà (Yên Sơn) là sản phẩm thứ 2 của tỉnh được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

 

Trung tâm đã tiếp nhận đăng ký và phê duyệt các doanh nghiệp tham gia hội chợ, 176/248 gian hàng đã có đăng ký tham gia. Trong đó, có 28 gian của Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch các tỉnh, thành; 28 gian của các huyện, thành phố; 12 gian của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Công Thương, Hội Nông dân tỉnh; 108 gian của các doanh nghiệp các tỉnh, thành phố. Đồng thời, lên sơ đồ, sắp xếp bố trí gian hàng cho các huyện, thành phố và các doanh nghiệp; tổ chức biểu diễn văn nghệ vào các buổi tối diễn ra hội chợ…

Dự kiến Hội chợ diễn ra 8 ngày (từ ngày 1 - 8/9) tại Quảng trường Trung tâm TP. Tuyên Quang với quy mô 200 - 250 gian hàng của tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các gian hàng tập trung vào các ngành hàng gồm: Sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong cả nước, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản và chế biến thực phẩm; hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, nội thất; sản phẩm may mặc, thời trang, da giày, gia dụng; các loại dịch vụ ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, các sản phẩm du lịch, dịch vụ…

 

  Chè shan tuyết Hồng Thái (Na Hang) được chế biến cẩn thận.

 

Trong khuôn khổ của Hội chợ tỉnh sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý chè Shan tuyết Na Hang, bưởi Soi Hà (Yên Sơn); tổ chức chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang với các doanh nghiệp, các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh. Cùng nhiều hoạt động bổ trợ khác như: tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương, theo chủ đề của các huyện, thành phố; các hoạt động, chương trình khuyến mại, ưu đãi người tiêu dùng do các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện; các hoạt động trao đổi, đàm phán, ký kết hợp đồng...

 

 Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì cuộc họp.

 

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quangyêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; khẩn trương hoàn thiện các thiết kế theo ý kiến tham gia của các ngành; kịch bản chi tiết từng ngày thể hiện rõ vai trò quản lý Nhà nước, hướng tới sự phục vụ chu đáo tạo lập được hình ảnh tốt về mảnh đất, con người Tuyên Quang.

Các chương trình văn nghệ phải kết nối, xuyên suốt, có ý tưởng giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh Tuyên Quang. Các thành viên trong ban tổ chức chủ động kế hoạch thực hiện tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, mua sắm, tham quan gian hàng, vui chơi lành mạnh, có chất lượng cao, thiết thực và hiệu quả; huy động tối đa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài khu vực tham gia; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn phòng chống dịch…

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top