Hưởng ứng Tết trồng cây, nhiều huyện của tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.
Ngày 18/2, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Tại buổi lễ, huyện Lâm Bình đã trồng 200 cây hoa giấy, cây thông dọc đèo Khau Lắc.
Năm 2021, Lâm Bình phấn đấu trồng mới trên 550 ha rừng, trong đó rừng sản xuất trên 500 ha, cây phân tán 50 ha. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên các cơ quan, trường học, khu dân cư, ven đường giao thông và trên các khu vực đất trống, nhằm tạo cảnh quan, phục vụ phát triển du lịch và phấn đấu trở thành huyện du lịch trong tương lai.
Trước đó, sáng 17/2, tại thôn Phú Thịnh, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021. Tại Lễ phát động, cán bộ, công chức các cơ quan, ban, ngành huyện Yên Sơn, đại diện nhân dân các xã trên địa bàn huyện đã trồng được 1 ha keo.
Năm 2021, huyện thực hiện trồng 3.190 ha rừng ở tất cả các xã trên địa bàn. Các cơ sở gieo ươm cây giống trên địa bàn huyện đã chuẩn bị đủ lượng cây chất lượng, có nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu trồng cây gây rừng của nhân dân.
Ngày 17/2, huyện Na Hang đã tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn toàn huyện. Năm 2021 Na Hang phấn đấu trồng mới 520 ha rừng, trong đó trồng rừng sản xuất là 500 ha, trồng cây phân tán là 20 ha.
Để hoàn thành kế hoạch, huyện Na Hang đẩy nhanh tiến độ thiết kế diện tích rừng trồng mới, thực hiện các giải pháp giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp, vận động nhân dân tích cực trồng rừng, quản lý chặt chẽ nguồn giống cây lâm nghiệp đảm bảo chất lượng. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, nhân dân thị trấn đã tham gia trồng được trên 200 cây xanh tại khu thác Mơ, thị trấn Na Hang.
Cũng trong ngày 17/2 (tức mùng 6 Tết), tại thôn Khởn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.
Năm 2021, Hàm Yên phấn đấu trồng mới 2.400 ha rừng tập trung và 80 ha rừng phân tán. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch trên, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp, vận động nhân dân tích cực trồng rừng, quản lý chặt chẽ nguồn giống cây lâm nghiệp đảm bảo chất lượng; ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.