Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 4 năm 2016 | 9:40

Tuyệt tác sân golf đầu tiên của Sun Group tại Bà Nà

Ba Na Hills Golf Club do Tập đoàn Sun Group đầu tư, thuộc quần thể du lịch Bà Nà Hills, nằm trên trục đường Bà Nà- Suối Mơ, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km. Đây là sân golf đầu tiên tại Bà Nà, đồng thời là sân golf duy nhất trên thế giới do đích thân golf thủ lừng danh Luke Donald trực tiếp thiết kế.

Ba Na Hills Golf Club chính thức khai trương ngày 25/3/2016, nơi đây đang hấp dẫn nhiều khách chơi trong và ngoài nước tìm đến trải nghiệm.

Nơi đây có cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp, khí hậu ôn đới quanh năm. Ba Na Hills Golf Club cũng là thế trận mà golf thủ lão luyện Luke Donald dày công thiết kế để thách thức những tay golf cự phách nhất. Trải dài trên diện tích 165 ha, Ba Na Hills Golf Club khai trương giai đoạn 1 với 18 lỗ golf. Công trình khai thác tối đa địa thế tự nhiên tuyệt mỹ của vùng núi Bà Nà, với 9 đường đầu chạy dọc theo rừng cây, hố cát, 9 đường sau mềm mại vắt qua các triền đồi.

Ba Na Hills Golf Club đặc biệt không phát hành thẻ thành viên mà mở rộng cửa với tất cả các golf thủ. Tại đây, rất nhiều địa hình khác nhau được kiến tạo nhằm tạo cơ hội để bất cứ người chơi nào cũng có thể chọn cho mình  những đường bóng vừa sức.

Thậm chí, các tay chơi mới cũng dễ dàng tìm thấy một góc lý tưởng để làm quen với những cú phát bóng đầu tiên. Sân tập golf có 18 thảm tập với các vùng luyện đánh, gạt bóng theo chuẩn quốc tế; 2 phòng dạy kỹ năng, khu tiếp bóng với 8 hố cát và 5 vùng gạt bóng. Đặc biệt, huấn luyện viên quốc tế có chứng chỉ PGA sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ người chơi.

Trên thảm cỏ Mini Verde Bermuda trong khu vực Green và cỏ Celebration Bermuda (được nhập khẩu từ Mỹ), các đường bóng có cơ hội trải dài hào phóng qua những đồn cát trắng, mở rộng tầm nhìn, qua hồ nước và các bụi cây.

Bụi lau hồng, rừng cây, hố cát hay hồ nước tại Bà Nà Hills Golf Club đều là những cảnh quan làm đắm say lòng người, nhưng với dân chơi golf, đây chính lại là các chướng ngại vật khó nhằn.

Mỗi golf thủ ở tất cả các cấp độ đều có cơ hội chinh phục thử thách của 72 gậy tiêu chuẩn và đường bóng tổng cộng 7.595 yards (tương đương với 6.945 mét) với những trải nghiệm thực sự khác biệt.

Ba Na Hills Golf Club có nhiều tiện ích đi kèm như cửa hàng dụng cụ cung cấp đa dạng quần áo thể thao và thiết bị cho bộ môn golf của các thương hiệu nổi tiếng như Puma, Titleist, Footjoy, Cobra…

 

Nhà hàng tọa lạc ngay cuối lỗ golf số 18 cũng là điểm kết thúc một vòng golf. Từ nơi này,  các golf thủ có thể nhìn bao quát toàn sân golf, cùng thư giãn và thưởng thức nét đặc sắc, độc đáo trong ẩm thực Âu, Á, Việt Nam.

Một góc ngồi đẹp khác trong khuôn viên nhà hàng.

Công trình nhà Câu lạc bộ được thiết kế bởi Tập đoàn nổi tiếng thế giới M.System, lấy cảm hứng từ đồng tiền cổ Việt Nam mang lại tài lộc với rìa tiền hình tròn và lỗ tiền hình vuông là biểu tượng của sự kết nối giữa Trời, Đất, và Con người.

Ba Na Hills Golf Club là sân golf đầu tiên trong chuỗi sân golf mà Tập đoàn Sun Group sẽ đầu tư xây dựng tại các địa danh du lịch nổi tiếng trên cả nước. Ba Na Hills Golf Club nằm trong lộ trình hoàn thiện quần thể du lịch Bà Nà, đưa nơi này trở thành điểm đến giải trí, du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

PV

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top