Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam là rất lớn, đợt dịch sau thường lớn hơn và tàn khốc hơn.
Thắt chặt khu vực biên giới
Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường trong nước và trên thế giới. Điều này tạo áp lực lớn cho các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới, biển đảo trước tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Nhiều ngày qua trên dọc các tuyến biên giới trên địa bàn cả nước, lực lượng biên phòng đã túc trực tuần tra, kiểm soát 24/24h, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ địa phương chủ động quản lý biên giới, cửa khẩu, kiên quyết không để tình trạng người dân vượt biên trái phép, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh ngay tại cơ sở.
Qua đó, đã bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, Lào, Campuchia về Việt Nam.
Cụ thể, vào lúc 6h30 sáng nay 25/4, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) làm nhiệm vụ tại khu vực mốc số 1 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc địa phận xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) thì phát hiện 7 người (cùng trú tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam (gồm 4 người lớn và 3 trẻ nhỏ).
Bước đầu, các trường hợp trên khai nhận là 2 gia đình, đã cùng nhau vượt biên sang Trung Quốc làm thuê từ tháng 6/2019. Đến nay, do có việc gấp cần về nhà, nhưng lo sợ bị xử phạt và cách ly nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Sau khi lấy lời khai, Đồn Biên phòng A Pa Chải đã tiến hành các thủ tục phòng, chống dịch Covid-19 và bàn giao, đưa cả 7 người này đi cách ly theo quy định.
Bảy trường hợp được xác định, gồm: Vàng A Chon, sinh năm 1988; Giàng Thị Xó, sinh năm 1991, cùng trú tại bản Huổi Quang, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Lý A Giả, sinh năm 1987; Thào Thị Mưu, sinh năm 1986; Lý Thị Hoa, 7 tuổi; Lý A Sùng, 5 tuổi; Lý Thị Ắc, 2 tuổi, cùng trú tại bản Trạm Púng, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Trước đó, ngày 22/4 lực lượng biên phòng An Giang và Đồng Tháp đã ngăn chặn 3 hộ gia đình gồm 12 người là Việt kiều sống tại Campuchia, đi trên 4 vỏ lãi muốn nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Được biết các hộ này có hoàn cảnh khó khăn, cư ngụ ở huyện Bo Ri Bô, tỉnh KongPongChnăng, Campuchia.
Bộ trưởng Bộ Y tế cho cũng cho rằng, trách nhiệm của người đứng đầu đối với phòng chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành là hết sức quan trọng, đóng vai trò quyết định trong việc ngăn chặn, kiểm soát, khống chế, triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các địa phương theo nguyên tắc “bốn tại chỗ”.
Chúng tôi khuyến cáo tất cả các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương có đường biên giới phải kiểm soát tốt tình hình nhập cảnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép.
Qua công tác thực tế tại các tỉnh khu vực Tây Nam, chúng tôi khuyến cáo người dân nếu phát hiện người nhập cảnh trái phép, cần lập tức báo với chính quyền địa phương. Chúng ta hình dung câu chuyện chỉ một người nhập cảnh trái phép nhiễm Covid-19 mà không phát hiện ra kịp thời, sẽ khiến nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất lớn. Điều này hết sức nguy hiểm…", Bộ trưởng Long kêu gọi.
Ông Long cũng đề nghị, tất cả các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca nhiễm Covid-19. Càng phát hiện sớm bao nhiêu thì càng kiểm soát dịch nhanh chóng bấy nhiêu.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.