Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020 | 20:57

Vinamilk mang niềm vui uống sữa đến trẻ em Phú Yên dịp Tết Trung thu

Hòa cùng không khí đón Tết Trung thu, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk mang niềm vui uống sữa đến các học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Chăm sóc dinh dưỡng để xây dựng nền tảng cho tương lai

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) huyện Đồng Xuân có 238 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi. Do điều kiện kinh tế gia đình nhiều khó khăn, các em đều đi học nội trú xa nhà, thiếu vắng sự chăm lo của gia đình, không được chăm sóc tốt về dinh dưỡng, vì vậy đa số các em có vóc dáng nhỏ, thấp hơn các bạn cùng trang lứa.

 

hình-1-2.jpg
Các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đồng Xuân vui mừng khi được tham gia chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Phú Yên.

 

Nhưng nhờ đến trường, các em đã nhận được sự quan tâm chăm sóc đầy đủ hơn. Đặc biệt, trong các năm học gần đây, các em học sinh của nhà trường nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk. Các em sẽ được uống sữa miễn phí mỗi ngày, liên tiếp trong 3 tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho các em.

Em La Lan Thị Kim Linh, học sinh trường PT DTNT huyện Đồng Xuân cho biết: “Em cảm thấy rất là vui và phấn khởi khi được các cô chú từ Vinamilk và chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đến tận trường tặng sữa cho chúng em”. Em La Lan Thị Thắm, học sinh của trường cho biết: “Em mong muốn chương trình đến trường em hoài hoài, để chúng em luôn có cơ hội uống những hộp sữa thơm ngon tăng cường sức khỏe".

 

hình-2-1.jpg
Những ly sữa được các thầy cô giáo trao đến tay các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đồng Xuân.

 

Thầy Huỳnh Ngọc Sáng, Hiệu trưởng trường PT DTNT huyện Đồng Xuân cho biết: “Từ khi các em được vào trường thì được nhà trường quan tâm, chăm sóc tốt hơn, nhưng đặc biệt nhờ có sữa của chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk thì bữa ăn của các em được bổ sung đầy đủ dưỡng chất hơn. Trong những năm chương trình hỗ trợ sữa, khi đến đợt kiểm tra sức khỏe, đo chỉ số chiều cao và cân nặng định kỳ đầu năm và cuối năm thì trường nhận thấy chiều cao cân nặng và các chỉ số phát triển tốt, các em khỏe mạnh, sức đề kháng cao, ít bị ốm đau.”

Những hộp sữa mang theo niềm vui và tình thương

Tỉnh Phú Yên hiện có khoảng 178.000 trẻ em, trong đó có khoảng hơn 1.500 em có hoàn cảnh đặc biệt, và hơn 16.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt rất cần sự chung tay chăm sóc, bảo vệ từ nhà nước và xã hội.

Với những sự nỗ lực của mình, ngoài các em học sinh trường PT DTNT huyện Đồng Xuân, năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk còn trao tặng sữa đến các em học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường PT DTNT huyện Sơn Hòa, PT DTNT huyện Sông Hinh, và nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên, Cô nhi viện Mằng Lăng, Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi “Mái Ấm Chùa Hải Sơn”,… Tổng cộng năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 83.400 ly sữa, tương đương khoảng 600 triệu đồng cho 930 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

hình-3.jpg
Nụ cười rạng rỡ của hai em La Lan Thị Kim Linh và La Lan Thị Thắm trong ngày nhận sữa của chương trình

 

Món quà được Vinamilk trao tặng đến các em cũng đúng vào dịp ngày hội Trung thu đang đến gần. Có thể cảm nhận rõ sự vui mừng, hồ hởi của các em học sinh khi được giao lưu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của chính bạn bè thể hiện và nhận những hộp sữa từ các cô chú ban tổ chức. Đối với các em học sinh, những hộp sữa đã mang theo nhiều niềm vui thật đặc biệt, không chỉ vì được uống sữa ngon, bổ dưỡng mà qua đó, các em có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương từ cộng đồng dành cho mình.

 

hình-5-2.jpg
Năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 83.400 ly sữa, tương đương khoảng 600 triệu đồng cho 930 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Phú Yên.

 

 Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Phú Yên cho biết: “Trẻ em tỉnh Phú Yên được Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk liên tục hỗ trợ sữa nhận sữa từ năm 2015 đến nay, trẻ được uống sữa miễn phí liên tục trong 3 tháng nhằm hỗ trợ dinh dưỡng và nâng cao sức khoẻ. Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam thực sự ý nghĩa và thiết thực, giúp cải thiện về dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển thể chất lẫn trí tuệ cho trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các vùng sâu vùng xa của tỉnh Phú Yên, bên cạnh đó còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.”

 

hình-6.jpg
Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên chia sẻ trong chương trình.

 

Năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 83.400 ly sữa, tương đương khoảng 600 triệu đồng cho 930 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Phú Yên trong tổng số 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 27 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị hơn 12,5 tỷ đồng.

Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, năm 2020, ngoài tỉnh Phú Yên, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam còn hỗ trợ sữa cho trẻ em các tỉnh, thành khác như Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai… Tính đến nay, Quỹ sữa đã trao tặng hơn 37 triệu ly sữa tương đương khoảng 163 tỷ đồng, giúp hơn 460 ngàn trẻ em khó khăn nhận được chăm sóc về dinh dưỡng tốt hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển thể chất và trí tuệ toàn diện của các em trong tương lai.

 
 
PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top