Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 9 năm 2017 | 11:2

Vingroup là "Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam năm 2017"

Ngày 18/9/2017, Tập đoàn Vingroup được tạp chí Tài chính toàn cầu Euromoney đồng loạt trao danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam”, “Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam”, “Chủ đầu tư trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam” và “Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam” năm 2017. Đây là 4 hạng mục trọng điểm thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản danh giá của Euromoney – Euromoney’s Real Estate Awards.

Đại diện Vingroup (bên phải) nhận danh hiệu.

Euromoney’s Real Estate Awards là một trong những hệ thống xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới, đã được triển khai 13 năm liên tục nhằm vinh danh các chủ đầu tư đang dẫn dắt thị trường bất động sản tại các quốc gia. Tiêu chí xếp hạng dựa trên thế mạnh vượt trội về danh mục sản phẩm; chất lượng dịch vụ; chiến lược đầu tư dài hạn; danh tiếng và quy mô phát triển của chủ đầu tư.

Trong các giải thưởng của Euromoney’s Real Estate Awards, hạng mục “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất” quốc gia được coi là trọng điểm và danh giá nhất, các tiêu chí phải đảm bảo vượt trội so với các đối thủ. Để đạt được vị trí số 1 hạng mục này, năm qua Vingroup đã vươn lên dẫn đầu thị trường ở hầu hết các phương diện. Về quy mô, Vingroup đã triển khai 44 dự án trên cả nước và là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam. Vingroup cũng sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng nhất thị trường, từ các loại hình truyền thống như bất động sản nhà ở; văn phòng, thương mại; nghỉ dưỡng đến các sản phẩm đón đầu xu hướng như Shophouse, Condotel, Officetel…Ở tất cả các loại hình và phân khúc tham gia, các dự án bất động sản do Vingroup thực hiện đều được công nhận có chất lượng dịch vụ đồng bộ, hoàn hảo với hệ thống tiện ích vượt trội.

Euromoney là tạp chí danh tiếng về kinh tế - tài chính có trụ sở đặt tại Vương quốc Anh. Ra đời từ năm 1969, hiện tạp chí đang có mặt ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối tượng độc giả chủ yếu của Euromoney là lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn tài chính - ngân hàng, quỹ đầu tư, cơ quan quản lý, các nhà làm luật, các hãng tư vấn và giám đốc tài chính, giám đốc điều hành doanh nghiệp.

Đặc biệt, về chiến lược đầu tư dài hạn, Vingroup không chỉ thể hiện được tầm nhìn, khát vọng tham gia kiến tạo thị trường trong nước mà còn từng bước sánh ngang với các nhà phát triển bất động sản uy tín trong khu vực cả về quy mô, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh hạng mục danh giá “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam”, Vingroup tiếp tục được Euromoney vinh danh ở hạng mục “Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam” năm thứ 3 liên tiếp. Mô hình dự án phức hợp – “tất cả trong một” đã được Vingroup triển khai thành công trên nhiều loại hình sản phẩm, từ các khu đô thị, trung tâm thương mại, quần thể nghỉ dưỡng… nhằm đạt đến mục tiêu cao nhất là đồng bộ hóa tiện ích, dịch vụ, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ở lĩnh vực bất động sản bán lẻ, Vingroup tiếp tục giữ vững ngôi vị “Chủ đầu tư trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam” từ năm 2012 đến nay với 41 TTTM trên toàn quốc. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng, các TTTM của Vingroup cũng dẫn đầu về chất lượng cung cấp mặt bằng bán lẻ hiện đại tại Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và tham gia thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tại lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, Vingroup tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường với 16 khu nghỉ dưỡng 5 sao Vinpearl tại các bờ biển đẹp nhất Việt Nam. Các biệt thự của Vinpearl cũng chiếm ưu thế trên thị trường nhờ triển vọng sinh lời hấp dẫn. Đó là những tiêu chí đưa Vingroup trở thành “Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam”.

Ghi nhận những thành tựu của Vingroup, ông Marcus H. Langston, Trưởng đại điện khu vực châu Á của Tạp chí Euromoney, khẳng định: “Với chất lượng sản phẩm tiệm cận với quốc tế, và luôn bắt kịp xu thế hiện đại, Vingroup xứng đáng là doanh nghiệp bất động sản thành công nhất tại Việt Nam, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp uy tín trên thế giới”.

Kể từ khi tham gia Euromoney’s Real Estate Awards đến nay, Vingroup đã liên tiếp được vinh danh “tốt nhất Việt Nam” ở các hạng mục khác nhau. Với việc tiếp tục giành ngôi vị số 1 ở cả 3 hạng mục quan trọng năm nay, trong đó có danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất” – một lần nữa, Vingroup đã khẳng định được vị thế tiên phong, uy tín vững chắc và tầm vóc của một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam./.

*  Năm 2017: Vingroup đứng đầu 4 hạng mục: “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam”, “Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam”, “Chủ đầu tư trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam” và “Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam”.

* Năm 2016: Vingroup đứng đầu 3 hạng mục: “Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam”, “Chủ đầu tư trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam” và Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam.

* Năm 2015: Vingroup đứng đầu 3 hạng mục: “Chủ đầu tư tốt nhất Việt Nam”, “Chủ đầu tư dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam” và “Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam”.

* Năm 2014: Vingroup đứng đầu hạng mục: “Chủ đầu tư Trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam”

*  Năm 2012: Vingroup đứng đầu hạng mục“Chủ đầu tư Trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam”.

P.V

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top