Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021 | 20:27

Với nông dân, thông tin thiếu chính xác cũng gây hậu quả nghiêm trọng

Nhân buổi tham dự Hội thảo Kinh nghiệm xử lý vấn nạn tin giả trong hoạt động báo chí và truyền thông, do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức, tôi nghĩ, với nông dân, chỉ cần thông tin thiếu chính xác cũng gây hậu quả nghiêm trọng.

Những thông tin làm nông dân “điêu đứng”
 
Nghe các đại biểu tham dự Hội thảo tham luận các ý kiến về vấn đề tin giả trong hoạt động báo chí và truyền thông, tôi chợt nghĩ lại những vụ việc liên quan đến những thông tin chưa chính xác, được các cơ quan báo chí đăng tải làm cho nông dân phải “khóc đứng, khóc ngồi”.
 
Năm 2007, trong quá trình dịch từ báo nước ngoài, một số tờ báo của Việt Nam đã đăng tải thông tin “ăn bưởi nhiều làm tăng nguy cơ bị ung thư vú”, lại không ghi rõ là bưởi chùm, mà chỉ ghi là bưởi. Những bài báo ấy ngay lập tức gây họa lớn cho trái bưởi Việt Nam khi nhiều người tiêu dùng quyết định ngừng ăn bưởi.
 
hinh-vuon-buoi-3.jpg
Bưởi da xanh đã từng là nạn nhân của tin chưa chính xác.
 
Chỉ trong vòng 1 tháng sau khi một số báo đưa thông tin trên, điều tra sơ bộ của Sở NN-PTNT Tiền Giang cho thấy, người trồng bưởi tỉnh này đã bị thiệt hại trên 100 tỷ đồng.
 
Cũng trong năm 2007, một số tờ báo cho rằng ăn trái sầu riêng có bôi Carbendazim (là thuốc trừ nấm phổ rộng, thuộc nhóm độc III) màu trắng ở đầu trái sẽ có nguy cơ bị ung thư. Thông tin này đã gây khó khăn không nhỏ cho người trồng sầu riêng vì rất khó bán được sản phẩm khi mà người tiêu dùng e ngại với loại trái cây này.
 
Việc nông dân bôi Carbendazim lên trái sầu riêng là có thật. Đó là “sáng kiến” của một số nông dân với mục đích bảo vệ trái sầu riêng khỏi bệnh thối trái. Ngay lập tức, Cục BVTV và một cơ quan có liên quan đã nhanh chóng vào cuộc, lấy nhiều mẫu sầu riêng ở các chợ trên địa bàn TP.HCM đem đi phân tích. Kết quả cho thấy, các mẫu có dư lượng Carbendazim đều ở dưới ngưỡng cho phép, tức là an toàn với người tiêu dùng.
 
11.jpg
Chưa chính xác về thông tin sầu riêng cũng bị ảnh hưởng khi tiêu thụ.

 

Trong năm 2015, trên một số tờ báo, đã có một số bài viết cho rằng nông dân đang sử dụng hóa chất độc hại để làm trái cây nhanh chín. Thông tin đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiêu thụ nhiều loại trái cây trên thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, nhất là các loại trái cây như mít, sầu riêng…
 
Hay năm 2016, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ăn vải dễ bị nhiễm bệnh viêm não Nhật Bản khiến người dân hoang mang, không dám mua vải về ăn dù loại quả này đang vào chính vụ. Hàng nghìn hộ nông dân ở Lục Ngạn đã phải “điêu đứng” vì những thông tin trên, làm cho hàng trăm nghìn tấn vải thu hoạch không tiêu thụ được. Người nông dân ở vùng vải này đã phải “khóc đứng, khóc ngồi”.
 
unnamed.jpg
Vải thiều cũng bị thông tin chưa chính xác làm ảnh hưởng.
Điển hình nhất phải kể đến vụ Nước mắm có arsen bởi các thông tin do Vinastas công bố đã gây nhầm lẫn và hoang mang dư luận vào năm 2016, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty CP thủy sản 584 Nha Trang (nước mắm 584), đơn vị sản xuất nước mắm truyền thống lớn nhất tỉnh Khánh Hòa cho biết, dù chưa thống kê thiệt hại nhưng thông tin của Vinastas đã tác động tiêu cực đến hoạt động của DN này.
 
Ngày 21/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả xử lý vi phạm đối với các cơ quan báo chí đăng tin sai sự thật về việc nước mắm có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định và có đến 50 cơ quan báo chí liên quan vụ nước mắm bị xử phạt.
 
Còn rất nhiều, rất nhiều những thông tin chưa chính xác khác về các sản phẩm nông nghiệp, được báo chí đăng tải mà trong bài viết này tôi không thể liệt kê hết ra, nhưng hậu quả của những thông tin chưa chính xác này gây ra thật khôn lường. Đó là trái cây không tiêu thụ được, sản phẩm làm ra không bán được, đồng nghĩa với việc này là người nông dân và các doanh nghiệp không thể tái sản xuất, nợ nần chồng chất và nguy cơ phá sản là hiện hữu.
 
Xin đừng để nông dân phải khổ vì những tin “chưa chính xác”
 
Trong buổi Hội thảo này, tôi rất tâm đắc với những ý kiến của Nhà báo Đặng Mạnh Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Tri thức & Cuộc sống và ý kiến của ông Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam.
 
Hai ông cho rằng, khi đưa những thông tin lên báo thì nhà báo và các cơ quan báo chí phải kiểm chứng từ nhiều nguồn, phải thông qua những kênh thông tin chính thống từ các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, các nhà báo, bạn đọc cũng cần phải tự nâng cao ý thức cảnh giác trước những thông tin chưa chính xác và chưa được kiểm chứng từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 
thuhoachvai96711623419605785-1623434860472.jpg
Xin đừng để nông dân phải chịu khổ vì những thông tin chưa chính xác

 

Với tôi, người viết bài này, đã có nhiều chuyến đi thâm nhập thực tế để viết bài về nông dân, những sản phẩm về nông dân mới thấu hiểu được nỗi đau, sự mất mát bởi những thông tin chưa chính xác gây ra.
 
Tôi đã từng nghe một nông dân ở vùng vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang chia sẻ, chính gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng rất lớn khi thông tin ăn vải thiều sẽ mắc bệnh viên não Nhật Bản. Thời điểm đó, nhà có khoảng gần 2ha vải, đầu tư hàng trăm triệu đồng, nhưng năm đó gần như gia đình tôi mất trắng, bởi vải chín rộ nhưng có bán được đâu.
 
Người nông dân vốn đã phải “một nắng, hai sương” làm lụng quanh năm vất vả với ruộng, vườn, chỉ mong sao đến ngày thu hoạch sẽ tiêu thụ được sản phẩm để sinh sống và phát triển kinh tế. Nhưng chỉ vì một bài báo với những thông tin chưa chính xác mà dẫn đến những thiệt hại vô cùng lớn cho người nông dân.
 
Thiết nghĩ, trong thời đại công nghệ số hiện nay, các nhà báo cần phải thực hiện đúng đạo đức nghề làm báo, không chỉ đối với toàn xã hội mà đối với nông dân cũng rất cần những bài báo thật sự chính xác, lan tỏa để những sản phẩm nông nghiệp không chỉ có mặt trên thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế.
 
Lấy mong muốn của một chủ trang trại trồng vải trên vùng đất Lục Ngạn làm câu kết: “xin đừng đưa thông tin chưa chính xác để làm khổ nông dân chúng tôi”, để mong rằng vấn nạn tin giả, tin chưa chính xác sẽ không làm tổn hại đến Đất nước và thiệt hại đến người nông dân.
 
Muốn vậy, các nhà báo, cơ quan báo chí và cơ quan quản lý Nhà nước phải cùng vào cuộc để đưa những thông tin chính xác nhất, nhanh nhạy nhất đến độc giả, cùng đồng hành để phản bác những thông tin không chính xác và các cơ quan quản lý Nhà nước phải xử thật nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin giả, thông tin chưa chính xác lên các trang mạng xã hội và trên các ấn phẩm. 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top