Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2020 | 8:25

Vụ Công ty Địa ốc Alibaba: Khởi tố thêm 14 bị can

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm 14 bị can, bắt tạm giam 13 người. Tất cả người này đều liên quan đến việc bán dự án “ma” mà cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, điều tra trước đó.

Cụ thể, trưa ngày 5/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 người, trong đó bắt tạm giam 13 người để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm có: Trang Chí Linh (tổng giám đốc pháp lý Công ty địa Alibaba), Nguyễn Trung Trường (giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (giám đốc Công ty địa ốc Big Bang).

Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố thêm 14 đối tượng liên quan vụ việc tại Công ty Địa ốc Alibaba (Ảnh: Báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố thêm 14 đối tượng liên quan vụ việc tại Công ty Địa ốc Alibaba (Ảnh: Báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh)

Cùng với đó còn có Trương Thị Hồng Ngọc (giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Vi Thị Hiến (giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Văn Kiên (giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land).

Nguyễn Quang Sơn (giám đốc Công ty địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Trần Huy Phúc (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Trịnh Minh Pháp (giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng).

Đối với đối tượng Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh thi hành lệnh khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại. 

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Địa ốc Alibaba. Đồng thời, sau 5 tháng điều tra, đã có hơn 3.000 người làm đơn tố cáo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Để đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi người dân ai là nạn nhân của Công ty địa ốc Alibaba làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Mạnh Tiến
Ý kiến bạn đọc
Top