Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2017 | 3:39

Vụ “quan lộ thần tốc” ở Thanh Hóa: Khai trừ Đảng bà Quỳnh Anh, khiển trách Phó chủ tịch UBND tỉnh

Liên quan đến những sai phạm trong quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa, sáng 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã họp và thống nhất hình thức kỉ luật đối với các cá nhân, tập thể liên quan.

Theo đó, tại phiên họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Đồng thời, thống nhất hình thức kiểm điểm sâu sắc đối với ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá. Ngoài ra, phiên họp cũng thống nhất kỉ luật khiển trách đối với tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng cùng một số đảng viên trong Chi bộ nơi bà Quỳnh Anh công tác trước đó. 

Đặc biệt, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỉ luật khiển trách đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì có liên quan đến việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trong thời gian ông Tuấn giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Trước đó, năm 2014, khi còn đương chức Giám đốc Sở Xây dựng, ông Ngô Văn Tuấn đã ký QĐ số 1634/QĐ-SXD ngày 18/4/2014 về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức Phó phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản  - Sở Xây dựng.

Đến ngày 7/11/2014, ông Tuấn tiếp tục ký QĐ số 6216/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ chức Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ các chức vụ nêu trên là không đúng so với QĐ số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế bộ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

Xét quy trình và các tiêu chí, bà Trần Vũ Quỳnh Anh được bổ nhiệm vào các vị trí trên khi chưa đủ tiêu chuẩn thâm niên công tác, trình độ lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ quản lý Nhà nước.

Bà Trần Vũ Quỳnh Anh còn vi phạm về khai lý lịch Đảng viên, khai phiếu Đảng viên, khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên hàng năm; vi phạm quy định không "khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình"; kê khai thiếu trung thực.

Sau 6 tháng (từ 30/3 – 29/9) kiểm tra, thanh tra những sai phạm trong quá trình bổ nhiệm “thần tốc” của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa mới có kết luận vụ việc. 

Xuân Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top