Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 8 năm 2021 | 17:33

“Vùng xanh” và những sáng kiến hay cần nhân rộng của người dân Thủ đô

Việc bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện giãn cách xh khiến cuộc sống người dân ít nhiều ảnh hưởng, những sáng kiến “đi chợ giúp dân”, mua rau tặng vùng xanh... giúp duy trì chuỗi cung ứng thực phẩm, người dân yên tâm “ai ở đâu ở đấy”, cần nhân rộng thực hiện.

227071450_359454212415727_7249670298047675679_n.jpg
Chung cư Thông tấn xã Việt Nam trên địa bàn phường Đại Kim, Hoàng Mai (Hà Nội) thiết lập "vùng xanh" siết chặt an toàn chỉ được giao nhận hàng tại chốt. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

Giữa những ngày nắng nóng, oi bức của Thủ đô Hà Nội, những màu xanh yên bình đang dần hiện hữu. Đó là những “vùng xanh” gắn với vùng an toàn không có dịch COVID-19, đó là những màu áo xanh tình nguyện nơi chốt chặng kiểm soát, là những “luồng xanh” ưu tiên cho những chuyến xe vận chuyển hàng thiết yếu phục vụ người dân và những “ý tưởng xanh” - những sáng kiến hay của người dân đang cùng nhau thực hiện.

Những “vùng xanh” an toàn

Theo thông tin từ Quận ủy Hoàng Mai, tính đến ngày 3/8/2021, đã có gần 300 “vùng xanh” (vùng an toàn không có dịch COVID -19) được triển khai trên toàn bộ 14 phường thuộc quận. Các “vùng xanh” do các tổ tự quản an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ dân phố trực tiếp giám sát, quản lý theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”, không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn.

Vùng xanh hay còn gọi là vùng an toàn không có dịch được thực hiện với những quy tắc nghiêm ngặt hơn. Tại đây, tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư chỉ cho phép người dân cư trú tại địa bàn có giấy đi đường, giấy đi chợ đi lại, còn những trường hợp khác chỉ được giao hàng tại chốt. Những người không có lý do chính đáng tuyệt đối không được vào bên trong.

Các “vùng xanh” được thiết lập đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân. Hầu hết mọi người đều vui vẻ tự nguyện thực hiện các nội quy, luôn nhắc nhở nhau bảo vệ “vùng xanh” của khu dân cư mình sinh sống.

 

231473666_187230703439290_7701946148679171792_n.jpg
Việc ra vào các khu vực "vùng xanh" được thực hiện nghiêm ngặt, nhằm giữ an toàn tuyệt đối cho các khu vực an toàn chưa có dịch Covid-19. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

Thực tế cho thấy, nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam đã áp dụng và nhân rộng các mô hình vùng xanh, vùng sản xuất an toàn với những hiệu quả tích cực vừa ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, vừa ổn định đời sống phát triển sản xuất trong các khu vực “vùng xanh”.

Có thể nói hiệu quả cao nhất mà mô hình vùng xanh mang lại đó chính là ý thức tự giác của người dân được nâng cao hơn. Từ việc tự đứng ra lập các chốt kiểm soát, cùng tham gia vào công tác chốt chặn, mỗi người dân sẽ tự ý thức được đây chính là việc làm đang bảo vệ sự an toàn cho chính gia đình mình.

Chủ tịch UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) bà Bùi Thị Kim Khuê cho biết, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng xử lý ổ dịch trên địa bàn và đảm bảo có sẵn, đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu cho cán bộ y tế, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ giám sát, thực hiện công tác phòng chống dịch.

“Phường phấn đấu có 40 “vùng xanh” trong ngày 3/8 và hiện các khu dân cư tiếp tục có những báo cáo đề xuất về đăng ký xây dựng mô hình, thành lập chốt thực hiện Chỉ thị 16- tạo thành vùng xanh- vùng an toàn không có dịch COVID-19. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)”, Chủ tịch Bùi Thị Kim Khuê nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực quận Hoàng Mai (Hà Nội) Nguyễn Xuân Phong phấn khởi cho biết, các chốt vùng xanh tạo niềm tin cho bà con, tạo lời hiệu triệu. Quy tắc chốt trực kiểm soát người dân ở nhà, nâng cao ý thức người dân, rất nhiều cán bộ hưu trí cùng hỗ trợ chia nhau trực 24/24. Đây là một mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch bệnh cần được nhân rộng.

Nhân rộng sáng kiến hỗ trợ người dân

Mới đây, một nhóm sáng kiến đi chợ hộ cư dân của ban quản trị khu dân cư Chung cư Thông tấn xã Việt Nam tại phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nhận được những ủng hộ rất tích cực từ phía người dân và sự khích lệ quan tâm của chính quyền địa phương.

Theo Phó Ban quản trị chung cư Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đình Hà An, với mục đích giải bài toán hạn chế tối đa việc phải ra ngoài khi giãn cách và mua hàng bị “đội giá”, nhóm hỗ trợ cư dân thông tấn xã đã ra đời và đứng lên nhận các đơn hàng theo yêu cầu của cư dân TTX. Nhóm thực hiện với phương án giao hàng tại sảnh cho cư dân, mỗi tầng sẽ cử một đại diện là trưởng tầng xuống nhận hàng theo đơn đã đăng ký, giữ khoảng cách để đảm bảo 5K nhận hàng và thanh toán qua tài khoản...

 

230568880_144004427867904_359417249374670388_n.jpg
Sáng kiến đi chợ hộ cư dân của ban quản trị khu dân cư Chung cư Thông tấn xã Việt Nam tại phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nhận được những ủng hộ rất tích cực từ phía người dân và sự khích lệ quan tâm của chính quyền địa phương. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

“Hiện, nhóm đang thí điểm thực hiện tại tòa CT1A và dự kiến nhóm sẽ hoạt động nhận đơn cung cấp thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu định kỳ một tuần 2 lần. Nếu thuận lợi sẽ nhân rộng và áp dụng thực hiện cả 4 tòa chung cư với 720 căn hộ cư dân.

Điều đặc biệt ý nghĩa ở đây là nhóm thực hiện kết nối và nhận hàng từ các vùng có nguồn cung thực phẩm an toàn đang gặp khó về “đầu ra”, ùn ứ để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, trang trại... tiêu thụ sản phẩm và sẽ chuyển tới cư dân với giá gốc từ nguồn cung ứng. Toàn bộ thành viên nhóm hoạt động theo hình thức tự nguyện và còn có những thành viên hỗ trợ phương tiện vận chuyển miễn phí có đăng ký “luồng xanh” an toàn theo quy định của thành phố”, Phó ban quản trị Nguyễn Đình Hà An chia sẻ.

Đơn cử, nhóm hỗ trợ đã kết nối và hỗ trợ tiêu thụ rau và vùng trồng hành giúp bà con nông dân xã Yên Nội, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Hiện, giá hành rất rẻ, chỉ 7.000 đồng/kg. Bà con nông dân Yên Nội cho biết, họ rất phấn khởi và không ngớt lời cảm ơn nhóm hỗ trợ đã kết nối và thu mua tiêu thụ rau, hành, cà pháo giúp bà con. Bởi những ngày qua người dân nơi đây đang trong cảnh đứng ngồi không yên vì không biết tiêu thụ nông sản này đi đâu, một số hộ đã phải nhổ bỏ vì giá hành quá rẻ. 

Bà Bùi Thị Kim Khuê, Chủ tịch phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội rất vui mừng và đánh giá cao mô hình thí điểm của nhóm hỗ trợ của ban quản trị chung cư Thông tấn xã Việt Nam. “Mô hình ban quản trị giúp người dân đi chợ, tuần 2 lần để người dân ở đâu ở đấy, không phải đi ra ngoài, không lo thiếu thực phẩm đồ dùng thiết yếu là một sáng kiến hay và cần nhân rộng. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp bảo vệ giữ vững “vùng xanh” an toàn có hiệu quả cao và ổn định được đời sống sinh hoạt cho người dân trong lúc dịch bệnh cao điểm như hiện nay”, Chủ tịch Bùi Thị Kim Khuê cho hay.

Hay như mô hình tặng rau, tặng nước sát khuẩn, mì tôm... cho các hoàn cảnh khó khăn để mỗi người ra lấy một ít mang về trên địa bàn phường Mai Động cũng thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của người dân hỗ trợ nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ như đã huy động xe của cán bộ phường mua rau sạch do người dân phường Lĩnh Nam trồng, đem tặng cho các chốt “vùng xanh”. Người dân cần cứ lần lượt tự ra chốt nhận một phần đủ dùng cho gia đình.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Mai Động Đặng Thị Thanh Bình, phường Mai Động sẽ duy trì hoạt động này từ nay đến hết giãn cách để vừa hỗ trợ việc mua rau sạch cho bà con phường Lĩnh Nam, vừa giúp cho người dân tại phường Mai Động hạn chế đi ra ngoài, thực hiện đúng thông điệp “vùng xanh an toàn”.

Việc bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện giãn cách xã hội khiến cuộc sống của người dân ít nhiều ảnh hưởng, những sáng kiến “đi chợ giúp dân”, mua rau tặng vùng xanh... đã giúp duy trì chuỗi cung ứng thực phẩm, người dân yên tâm “ai ở đâu ở đấy” không cần đi chợ, siêu thị, hạn chế tối đa đi ra ngoài góp phần ổn định cuộc sống người dân. Đó thực sự là những ý tưởng hay, cần nhân rộng thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh về các chung cư bố trí kiểm soát luồng xanh và ảnh phân phối các thực phẩm của nhóm hỗ trợ cư dân Thông tấn xã:

 

229193116_1002692643838033_7751156787803225903_n.jpg
Hầu hết các chung cư an toàn chưa có dịch covid-19 trên địa bàn phường Đại Kim đều đã đăng ký xây dựng "vùng xanh" quản lý chặt chẽ việc ra vào các tòa nhà. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

227942909_366691528435290_6741235947539800668_n.jpg

 

226396876_791291404893939_3386079964900411768_n.jpg

 

225335495_508608110428387_4987172344799397027_n.jpg
Nhóm hỗ trợ cư dân Thông tấn xã đã thiết lập và hỗ trợ xe vận chuyển miễn phí cung cấp thực phẩm cho cư dân theo các đơn đặt theo định kỳ một tuần 2 lần. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

226279472_358276072459233_5457608271902872134_n.jpg
Điều đặc biệt ý nghĩa ở đây là nhóm thực hiện kết nối và nhận hàng từ các vùng có nguồn cung thực phẩm an toàn đang gặp khó về “đầu ra”, ùn ứ để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, trang trại... tiêu thụ sản phẩm và sẽ chuyển tới cư dân với giá gốc từ nguồn cung ứng. Với đa dạng đầy đủ các thực phẩm như thịt các loại, rau các loại, hoa quả và các đồ dùng thiết yếu khác... (Ảnh: Thanh Tâm)

 

229983090_229969988993334_8974876822894565254_n.jpg
Chỉ đại diện các trưởng tầng xuống sảnh nhận thực phẩm và về phân phát theo đơn đặt của từng hộ, đảm bảo quy định về giãn cách và tránh tập trung đông người. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

228222179_1863484850498432_1530706594345533445_n.jpg
Các thành viên trong nhóm hỗ trợ thực hiện theo tinh thần tự nguyện và cam kết đảm bảo an toàn, thành viên là những người đã được tiêm phòng vắc xin Covid-19 đầy đủ. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

225573382_263508495209417_8115262956744547853_n.jpg
Cư dân yên tâm ở nhà khi có nhóm hỗ trợ phục vụ đầy đủ đa dạng các loại thực phẩm từ thịt lợn, thịt gà, cá, rau, củ, quả... tận nơi. Đảm bảo an toàn và giá gốc từ các trang trại thực phẩm sạch cung cấp. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

225890836_227129499297419_8170889632185440510_n.jpg
Cư dân rất hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến thực hiện của nhóm. Đây là mô hình cần nhân rộng vừa đảm bảo an toàn, hạn chế việc người dân đi ra ngoài, vừa đảm bảo ổn định đời sống không lo thiếu thốn, vừa kết nối tiêu thụ nông sản an toàn đang gặp khó về "đầu ra". (Ảnh: Thanh Tâm)

 

(Bài viết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top