Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019 | 16:14

Yên Bái: Mưa lớn nhiều ngày, có khả năng xuất hiện lũ

Theo dự báo, những ngày tới, Yên Bái vẫn có mưa dông diện rộng. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối cao, có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-3m.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái chỉ đạo các thành viên của Ban và UBND các huyện, thị xã, thành phố ứng phó với mưa vừa, mưa to đến rất to và dông trên địa bàn.

Từ ngày 31/5 đến 2/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ tiếp tục bị nén và hoạt động mạnh dần lên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái vẫn xảy ra mưa dông diện rộng.  

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái cảnh báo những ngày tới trên địa bàn tỉnh có mưa lớn tiếp tục xảy ra, cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sông suối trong tỉnh Yên Bái, có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-3m.

3601_ly.jpg
Mưa lớn ở Yên Bái có khả năng xuất hiện lũ với biên độ 2-3m.

 

Nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, đặc biệt là lũ quét, sát lở đất ở các khu vựa đồi núi cao, địa hình dốc khi có mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái đề nghị các thành viên của Ban và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tỉnh dự báo, cảnh báo về biến động thời tiết, thông tin kịp thời tới tận các thôn bản để chính quyền, người dân biết và chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chủ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái để báo cáo UBND tỉnh Yên Bái có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Qua báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa to và dông lốc những ngày qua (28-30/5) trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã gây thiệt hại về tài sản lên tới gần 11 tỷ đồng.

Mưa to và dông lốc đã làm 211 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 55 nhà bị tốc mái từ 30 đến 70% (trong đó có 26 nhà của huyện Trấn Yên, 6 nhà của huyện Văn Chấn và 18 nhà của thành phố Yên Bái); 156 nhà bị tốc mái dưới 30% (trong đó có 25 nhà của huyện Trấn Yên và 133 nhà của thành phố Yên Bái).

Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thành phố Yên Bái bị sét đánh hư hỏng ăng ten, đầu thu tiếng và 2 bộ máy vi tính tại phòng thu âm nhạc phục vụ phát thanh và truyền hình. Về nông nghiệp, mưa lốc đã gây thiệt hại 32ha hoa màu, cây lâm nghiệp (trong đó, thành phố Yên Bái 5,5ha hoa màu và 6,5 ha cây lâm nghiệp, Trấn Yên 20ha cây lâm nghiệp) và 10 chuồng trại chăn nuôi ở huyện Trấn Yên bị sập đổ.

Cùng với đó, mưa lũ cũng làm sạt 6m taluy âm trên tuyến đường tỉnh lộ 166 đoạn qua Cầu Rào, thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên và 3 cột điện bị gãy đổ.

 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top