Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 | 21:57

Yên Thế: Đẩy mạnh các giải pháp ngăn, phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Yên Thế là huyện cuối cùng của tỉnh Bắc Giang xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Giờ đây, huyện đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng dịch tả lây lan ra bên ngoài.

 

img_4247.JPG
Tiêu hủy lợn bị bệnh ở Yên Thế.

 

Từ cuối năm 2018, Yên Thế đã chủ động ban hành các văn bản nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả, lên kịch bản xử lý khi có dịch, ký cam kết đến từng hộ chăn nuôi về công tác phòng chống dich.

Đến hết ngày 17/7, huyện đã tiêu hủy là 11.178/101.000 con lợn, hiện đàn lợn của Yên Thế còn khoảng 55.000 con.

Khi có dịch, các cơ quan chuyên môn từ huyện đến các xã, thị trấn vào cuộc tiến hành các bước tiêu hủy theo đúng quy trình. Đặc biệt, Thường trực Huyện ủy đưa báo cáo vào giao ban vào thứ 6 hàng tuần, giao ban trực tuyến vào thứ 2 hàng tuần đến UBND các xã, thị trấn.

Ông Lương Văn Hiến, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thế cho biết, khi có dịch, phòng đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn với thời lượng 3 lần/ngày để nâng cao nhận thức của người dân.

Tuyên truyền các hộ chăn nuôi làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chăm sóc, quản lý giám sát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn lợn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh buôn bán thịt lợn và sản phầm từ lợn nhằm ngăn chặn nguồn xâm nhiễm của dịch bệnh. Đồng thời phối hợp với các tổ liên ngành cơ động của huyện, các chốt kiểm tra kiểm soát dịch bệnh kiểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định

Tuyên truyền để người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt là không tái đàn, nếu tái đàn các hộ phải đăng ký, báo cáo với chính quyền địa phương, được sự đồng ý của chính quyền địa phương và chịu sự giám, theo dõi của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện.

Thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên muôn các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền để cho người dân nhận thức và thực hiện nghiêm trong công tác phòng bệnh. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề tiêu độc khử trùng.

Phối hợp với các tổ kiểm tra liên ngành cơ động của huyện, các chốt kiểm soát kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn vào địa bàn không rõ nguồn gốc, tránh lây lan nguồn bệnh vào địa bàn. 

Đến hết ngày 17/7, tỉnh Bắc Giang có 262.801 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy, với trọng lượng tương ứng 13.958,8 tấn.

Đặc biệt, tỉnh có 62 xã thuộc 9 huyện, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh lợn ốm, chết buộc phải chôn hủy.  

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top