Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016 | 8:9

“Hương sắc” 40 tỉnh, thành phố tụ hội về Festival sinh vật cảnh Thủ đô

Kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngày 27-4 tới, Hội Sinh vật cảnh Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc Festival sinh vật cảnh Thủ đô lần thứ nhất tại khu đô thị Vinhome Riverside (phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội).

Xuất phát từ những thú chơi hoa, cây cảnh, chim chóc… từ xa xưa, ngành sinh vật cảnh đã có những bước chuyển mình, dần trở thành một ngành kinh tế, hiện đang có những đóng góp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp đô thị, Festival Sinh vật cảnh Thủ đô là không chỉ là dịp mà những người chơi sinh vật cảnh “khoe” vẻ đẹp của các loại sinh vật cảnh như: cây, hoa, đá, cá, chim, mà còn là dịp tăng cường liên kết, trao đổi, thúc đẩy thị trường tiêu thụ các sản phẩm sinh vật cảnh.

Trong buổi họp báo tổ chức chiều 24-4, đại diện Ban tổ chức cho biết, Festival có tới 400 gian hàng, với hơn 7.500 tác phẩm trưng bày và 11.600 sản phẩm sinh vật cảnh thương mại. Mặc dù là Festival do Hà Nội tổ chức, nhưng có tới gần 40 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi các tác phẩm, sản phẩm đặc sắc đến tham dự.

Liên hoan sẽ là một chuỗi các hoạt động gồm: Trưng bày, triển lãm, hội thi các tác phẩm sinh vật cảnh về các chuyên ngành: Cây, hoa, cá, đá, chim; trình diễn tạo tác cây cảnh nghệ thuật; trình diễn các mô hình sản xuất rau, hoa, cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, Festival còn có các cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm tìm giải pháp phát triển vùng hoa cây cảnh ven đô, phát triển nông nghiệp đô thị.

Đáng chú ý, 100% kinh phí tổ chức Festival do Hội Sinh vật cảnh Hà Nội huy động từ nguồn xã hội hóa.

Festival sẽ kết thúc vào ngày 9-5 với các hoạt động tôn vinh những nghệ nhân, nhà vườn, công bố các tác phẩm đoạt giải.

Được tổ chức trong một không gian đẹp đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, dự kiến, đây sẽ là một địa chỉ tham quan hấp dẫn dành cho công chúng nói chung, và người yêu sinh vật cảnh nói riêng.

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top