Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2024 | 13:39

Chủ tịch Quốc hội tặng 300 suất quà Tết người nghèo tỉnh Đắk Lắk

Sáng 27/1, tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã chuyển 300 suất quà Tết cho tỉnh Đắk Lắk.

Ông Bùi Văn Cường chia sẻ, với tình cảm của mình, Chủ tịch Quốc hội đã vận động thêm các phần quà chúc Tết các gia đình chính sách, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội chuyển 300 phần quà nhờ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chúc Tết đồng bào. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk đón xuân mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tỉnh Đắk Lắk trong năm 2024 tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội, ông Bùi Văn Cường chuyển 300 suất quà Tết cho tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp nhận, cảm ơn món quà Tết dành cho nhân dân từ Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk xúc động, "Tết năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã huy động được hơn 80 tỉ đồng để thực hiện việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày qua, các đoàn công tác của tỉnh cũng đã tới các vùng sâu, vùng xa để trao tặng quà Tết với mong muốn không để ai thiếu đói, bỏ lại phía sau".

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top