Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022 | 21:39

Công ty Song Phương và Thiên an Holdings hợp tác phát triển dự án Amira Chơn Thành

Ngày 1-11, tại Majetic Sài Gòn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Công nghiệp – Bất động sản và Xây dựng Song Phương và Tập đoàn bất động sản Thiên An Holdings phối hợp tổ chức giới thiệu và ký kết hợp tác dự án Amira Chơn Thành (tên chính thức: Khu dân cư Phước Thắng) tại xã Nha Bích và xã Minh Thắng thuộc Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Dự án Amira Chơn Thành có tổng quy mô diện tích 55,4ha, với quy mô dân số trên 8.700 người, được qui hoạch hiện đại, các tiện ích đẳng cấp gắn với không gian sinh thái hồ tự nhiên Nha Bích (hồ Phước Hòa), hồ lớn nhất Thị xã Chơn Thành. Dự án đã được các cơ quan chức năng của tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư số 1809/QĐ-UBND ký ngày 27.08.2019; quyết định phê duyệt đề án quy hoạch 1/500 số 100/QĐ-UBND ký ngày 10.02.2020; quyết định chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho công ty Song Phương thuê đất số 1865/QĐ-UBND ngày 10.10.2022 và Giấy phép xây dựng số 188/GPXD cấp ngày 21.10.2022. 
Dự án được triển khai xây dựng theo quy hoạch của tỉnh Bình Phước và Thị xã Chơn Thành, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tăng cao của khu vực được xem là thủ phủ công nghiệp của tỉnh Bình Phước và Bình Dương như: Hớn Quản, Chơn Thành, Bàu Bàng, Bến Cát, Bình Long…; trở thành đô thị vệ tinh cho TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa… Dự án do Công ty TNHH Công nghiệp - BĐS và Xây Dựng Song Phương làm chủ đầu tư, Tập đoàn Thiên An Holdings là đơn vị phát triển dự án. 
Tại buổi lễ đã diễn ra lế ký kết hợp tác giữa đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH Công nghiệp - BĐS và Xây Dựng Song Phương và đơn vị phát triển dự án Tập đoàn Thiên An Holdings. Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện để triển khai dự án AMIRA Chơn Thành trở thành dự án đô thị đẳng cấp bậc nhất tại Bình Phước, cùng nhau kiến tạo nên một biểu tượng đô thị mới, gắn với các tiện ích, quản trị vượt trội cho “thủ phủ” công nghiệp Bình Phước và đưa dự án đến với nhiều khách hàng hơn nữa. 

Lễ ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư là Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương và đơn vị phát triển dự án Tập đoàn Bất động sản Thiên An Holdings.

Thiên An Holdings cùng Song Phương ký kết hợp tác phát triển dự án Amira Chơn Thành trở thành phố nghỉ dưỡng ven sông đầu tiên tại Bình Phước

Theo đại diện Chủ đầu tư, Dự án AMIRA Chơn Thành được triển khai nhằm hưởng ứng kêu gọi đầu tư của tỉnh Bình Phước và Thị xã Chơn Thành trong phát triển quy hoạch đô thị hiện đại; đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao, hiện đại ở khu vực có ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hiện nay nhiều người dân, chuyên gia nước ngoài và trong nước tại các khu công nghiệp quy mô lớn ở Chơn Thành, Hớn Quản, Bình Long (Bình Phước), Bàu Bàng, Bến Cát (Bình Dương): Minh Hưng, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn đang thiếu nhà ở gắn với đô thị hiện đại, nhiều tiện ích chất lượng cao. Dự án có vị trí khá đặc biệt vì nằm liền kề các khu công nghiệp, đô thị lớn có tốc độ phát triển mạnh mẽ như: KCN BECAMEX Bình Phước, KCN Minh Hưng 1, Minh Hưng 2, Minh Hưng 3;  KCN Sikico Nhật Bản, KCN Tân Quan, KCN Lê Vy - Tân Khai 353ha Bàu Bàng, KCN Việt Kiều, Thanh Bình, Tân Khai 1, 2 ; Tân Hiệp; Chơn Thành I, Chơn Thành II… Hơn nữa, dự án có tuyến đường trung tâm đi qua, kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 14, quốc lộ 13 và nối với Cao tốc Chơn Thành – Gia Nghĩa (Đắc Nông); cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành; đường Hồ Chí Minh…
Khoảng cách từ dự án về TP. Hồ Chí Minh chỉ khoảng 80km, về Thủ Dầu Một chỉ 55 km, Biên Hòa 60km. Khi các cao tốc kết nối hoàn thành, các đô thị lớn trên về dự án chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ di chuyển, thực sự trở thành đô thị vệ tinh có nhiều giá trị kinh tế, xã hội. Ngoài ra dự án còn có sự kết nối dày đặc với hàng chục tuyến đường nhựa liên huyện, liên tỉnh, ĐT.756, ĐT.756B, ĐT.751, đường Minh Hưng – Đồng Nơ…  Dự án đáp ứng du hướng dịch chuyển an cư, làm việc trực tuyến của cư dân đô thị lớn – xu hướng này dự báo còn phát triển mạnh mẽ trong 5-10 năm tới, khi hạ tầng giao thông phát triển, hoàn thiện.

Phối cảnh dự án Amira Chơn Thành.
Theo Tập đoàn Bất động sản Thiên An Holdings: Hồ Nha Bích là hồ nước sinh thái lớn nhất thị xã Chơn Thành còn nguyên sơ, hiếm hoi chưa bị xâm lấn bởi quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp mạnh mẽ. Nhiệt độ trung bình thấp vì gần kế không gian mặt nước thấp. Ban ngày khoảng 26 độ C. Ban đêm chỉ từ 19-22 độ C.
Ngay khi hợp tác phát triển, triển khai dự án, chúng tôi đã nghiên cứu - đánh giá kỹ lưỡng và tham khảo nhiều mô hình đô thị ở các quốc gia tiên tiến như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Australia, Pháp... để xác định quy hoạch, tiện ích đô thị. Quá trình này được tham vấn từ rất nhiều chuyên gia đô thị, kiến trúc sư nước ngoài, đưa các tiện ích mang đẳng cấp quốc tế vào dự án, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đỉnh cao, hoàn hảo cho cư dân AMIRA trong tương lai. Chúng tôi quyết định phát triển dự án áp dụng tiêu chuẩn ESG (tiêu chuẩn về môi trường sống xanh, xã hội bền vững và cách quản trị) đang là yếu tố then chốt của các dự án BĐS trên thế giới, hướng dự án đảm bảo các yếu tố: Sống xanh – An Lành – Tiện ích Toàn diện.
Dự án có diện tích dành cho các dịch vụ văn hóa, công trình dân sinh, cây xanh rất lớn; gắn với hàng loạt tiện ích: 5 Công viên nội khu, công viên ven hồ, nhà hàng ven hồ, khu thể thao đa năng, phố thương mại bám theo các trục đường chính của dự án có liên kết với cao tốc Chơn Thành – Gia Nghĩa; cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Chơn Thành; Quốc lộ 13, Quốc lộ 14...; sân khấu âm nhạc đỉnh cao quy tụ những ca sĩ hàng đầu ven hồ Nha Bích; 2 khu thương mại dịch vụ quy mô 3 ha; khu cắm trại Poconos Glamping; phố đêm Chơn Thành; khu vườn thiền theo phong cách Nhật Bản; Trường học Liên cấp; Thư viện AMIRA; trung tâm hội nghị, phòng GYM; ...
Các tiện ích hướng đến phát huy tối đa không gian sinh thái đặc biệt của hồ Nha Bích, đưa nó vào mỗi căn nhà, vào cuộc sống của các cư dân ở đây. Mỗi sáng sớm thức dậy, cư dân có thể ngắm view hồ, chiều đi bộ, hoạt động thể thao trong không khí trong lành; gia đình quây quần, tổ chức các tiệc gia đình trong không gian sinh thái thơ mộng, mát mẻ tại các nhà hàng, quán cafe ven hồ....
Thị xã Chơn Thành là đô thị công nghiệp đang có sự phát triển bứt phá nhất của tỉnh Bình Phước, nhu cầu nhà ở gắn với đô thị hiện đại, nhiều tiện ích ngày càng lớn. Việc triển khai dự án AMIRA Chơn Thành mang đến biểu tượng đô thị mới ở Thị xã Chơn Thành. Tại lễ khởi công dự án AMIRA Chơn Thành được tổ chức ngày 25-10-2022, ông Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành cho biết:  Amira Chơn Thành là một trong những dự án khu dân cư có quy mô lớn được UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận chủ trương triển khai trên địa bàn thị xã Chơn Thành. Việc thực hiện dự án sẽ là tiền đề quan trọng mang lại nhiều sự đổi thay cho thị xã Chơn Thành nói chung và 2 địa phương Minh Thắng và Nha Bích nói riêng. Với quy mô dân số của dự án là trên 8.700 người, khi hình thành, sẽ góp phần quan trọng trong giải quyết chỗ ở cho người lao động trên địa bàn thị xã, đặc biệt là dự án Becamex đang triển khai, dạ án sân Gol 247ha kết hợp du lịch hồ Phước Hòa đang khảo sát, kêu gọi đầu tư. Qua đó sẽ từng bước hình thành các khu dân cư theo quy hoạch, với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cảnh quan xanh, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của nhân dân; đây cũng sẽ là điểm nhấn về phát triển đô thị của khu vực xã Minh Thắng và xã Nha Bích, góp thêm cho Chơn Thành có nhiều hơn các khu dân cư, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, cũng như các doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thị xã.  
Ông Hà Duy Đạt - Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành cũng đề nghị các đơn vị triển khai dự án với tâm huyết, kinh nghiệm của mình cần huy động nguồn lực, tập trung triển khai dự án, bảo đảm chất lượng và tiến độ, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra. 
Việc đồng hành phát triển dự án AMIRA Chơn Thành, tập đoàn bất động sản Thiên An Holdings tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín, bề dày trong phát triển các dự án đô thị mang những tiện ích đẳng cấp tại Bình Phước nói riêng và khu vực Đông Nam bộ nói chung. 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top