Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2023 | 21:3

Gần 2 tấn cá giống được thả xuống lưu vực sông Lam

Ngày 12/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành thả cá xuống lưu vực sông Lam để tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Số lượng cá giống được thả lần này là gần 2 tấn, tương đương với hơn 400.000 con, đều là giống cá truyền thống: Trắm, trôi, mè, chép... Trong đó, huyện Con Cuông 7 tạ; Tương Dương 6 tạ, Đô Lương 6 tạ.

Thông qua việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm tuyên truyền bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thủy sản và nhất là cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Cá giống được thả xuống lưu vực sông Lam thuộc địa phận 3 huyện: Tương Dương, Con Cuông và Đô Lương. (Ảnh: THNA)

Việc thả cá không chỉ góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, qua đó, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề khai thác thủy sản.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top