Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2023 | 10:16

Hà Tĩnh ráo riết phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại huyện Cẩm Xuyên, ngành chuyên môn, chính quyền địa phương Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai các biện pháp dập dịch để đảm bảo tốt hoạt động chăn nuôi.

Trước đó, ngày 6/8 tình trạng bất thường xuất hiện trên đàn lợn của hộ Nguyễn Văn Diên (ở thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch huyện Cẩm Xuyên) khiến 19 con chết.

Sau đó, Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên xuống kiểm tra. Qua khám nghiệm lâm sàng lợn sốt cao xuất huyết khiến tai tím, triệu chứng nghi dịch tả lợn châu Phi.

Đếnngày 17/8, xã Cẩm Thạch có 5 hộ/4 thôn (gồm các thôn: Xuân Lâu, Na Trung, Mỹ Thành, Cẩm Đồng) bị dịch tả lợn châu Phi với 57 con lợn nhiễm bệnh.

Ngành chức năng gắn biển thông báo khu vực có dịch tả lợn châu Phi.

Tại xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) tại hộ Nguyễn Thị Lan (thôn Trung Đông) 1 con lợn nái trọng lượng 379kg bị ốm chết. Ngành chức năng lấy mẫu kiểm tra xác định có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi phát hiện lợn của người dân trên địa bàn bị dịch tả lợn châu Phi chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy, phun hóa chất ngăn ngừa lây lan.

Cán bộ  chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm tại vùng dịch.

Đến thời điểm hiện tại dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đã được khống chế, không có chiều hướng lây lan. Hà Tĩnh cũng đang tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong trang trại lớn để tránh dịch bùng phát trở lại.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến dịch tả lợn châu Phi do thời tiết chuyển mùa từ nắng nóng kéo dài, sau các trận mưa rào đột ngột làm sức đề kháng vật nuôi giảm dễ lây bệnh từ bên ngoài. Qua điều tra tại các hộ có lợn ốm, nhiều thương lái có vào, ra hỏi mua và trả giá, đây cũng là nguyên nhân làm dịch bệnh lây lan, mang nguồn bệnh từ lợn ốm sang lợn khỏe.

Ngành chức năng đề nghị Ủy ban nhân dân xã Cẩm Thạch, Cẩm Dương giám sát chặt chẽ ổ dịch, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp tiêu độc khử trùng tại vùng có dịch; tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán động vật trên địa bàn và hoạt động kinh doanh giết mổ, xử lý nghiêm các hộ giết mổ tại nhà để sử dụng và buôn bán.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top