Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022 | 9:17

Nhà vườn ở Bình Thuận tất bật vụ hoa Tết

Năm nay việc trồng hoa Tết tại các nhà vườn ở Bình Thuận đang sôi động trở lại, người trồng hoa đang rất kỳ vọng sẽ có một khoảng thu khá từ vụ hoa Tết.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2023, thời điểm này, các nhà vườn trồng hoa trong tỉnh Bình Thuận đang tất bật chăm sóc vụ hoa Tết.

Tất bật vụ hoa Tết

Ông Võ Văn Hồng, ở thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết là người gắn bó với nghề trồng hoa hơn 15 năm nay. Năm nay, gia đình ông Hồng đầu tư hơn 30 triệu đồng cho vụ hoa Tết, tăng cả số lượng và chủng loại hoa. Hiện cả gia đình tập trung chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết.

“Năm nay gia đình trồng hoa mào gà, long phụng, cúc mặt trời, mắt nai, hướng dương, ớt và cúc ngũ sắc với hơn 5.000 chậu. So với các cây màu khác, trồng hoa Tết có lợi nhuận khá hơn”, ông Hồng cho biết.

nha vuon o binh thuan tat bat vu hoa tet hinh anh 1

Vườn cây trường sanh của gia đình bà Trương Thị Hít. Ảnh: Đoàn Sỹ.

Hiện vườn hoa của nhà ông Hồng và những vườn khác ở xã Tiến Lợi đang phát triển rất tốt. Còn trên những thửa đất ruộng ở thôn Xuân Hoà, xã Phong Nẫm, không khí lao động khẩn trương của nông dân cũng không kém gì người trồng hoa ở xã Tiến Lợi.

Bà Trương Thị Hít cho hay, gia đình bà chủ yếu trồng cây trường sanh để bán cho các gia đình chưng Tết. Công việc tưởng đơn giản nhưng để cây cảnh xanh tốt và hoa nở đúng dịp Tết cần phải tính toán thời gian, chăm sóc tỉ mỉ từng khâu. Trong đó, thời tiết là yếu tố có tính quyết định với hoa cảnh Tết, nên nông dân ai cũng mong mưa thuận gió hòa, bán hoa được giá.

“Cứ đến ngày 25 tháng Chạp các mối mua sẽ đến vườn xem và chốt giá. Có năm họ mua tại vườn chỉ 50.000 – 60.000 đồng/cây, nhưng ra chợ bán được 100.000 đồng/cây. Ngược lại, có khi họ mua tại vườn 100.000 đồng/cây, khi ra chợ chỉ bán được 50.000 – 60.000 đồng/cây. Có năm này năm khác, không phải năm nào mình cũng trúng”, bà Hít chia sẻ.

Mong bán được giá để bù chi phí

Gắn bó với nghề trồng hoa Tết gần 30 năm, ông Nguyễn Văn Bảy ở thôn Phú Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, thời tiết năm nay diễn biến thất thường, nắng nhiều cộng với gió khiến cây phát triển chậm, nhất là giống trường sanh đỏ. Cũng theo ông Bảy, vụ hoa tết này giá vật tư nông nghiệp, tiền giống đều tăng cao hơn năm ngoái làm đội lên nhiều khoản chi phí.

“Cây này mình đúc vào đầu tháng 6 Âm lịch, đến tháng 8 đưa cây ra chậu chăm đến khoảng 25, 26 tháng Chạp sẽ có người đến mua sỉ. Năm nào thời tiết tốt, cây đẹp nhà vườn lãi khoảng 70 -80 triệu đồng, như năm ngoái trường sanh được giá, bán đến 100.000 đồng/cây”, ông Bảy cho biết.

 
nha vuon o binh thuan tat bat vu hoa tet hinh anh 2

Vườn hoa của bà con xã Tiến Lại phát triển tốt. Ảnh: Đoàn Sĩ

Theo ông Đỗ Văn Bảo, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có khoảng 24 ha trồng hoa Tết, chủ yếu là các loại hoa truyền thống như cúc, vạn thọ, trường sanh... rải rác khắp các huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt ở Phan Thiết có vùng Phong Nẫm, Hàm Hiệp bà con thường trồng hoa trường sanh dịp Tết, mang ý nghĩa truyền thống của ông bà tổ tiên.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm nay việc trồng hoa Tết tại các nhà vườn ở Bình Thuận đang sôi động trở lại, người trồng hoa đang rất kỳ vọng sẽ có một khoản thu khá từ vụ hoa Tết./.       

Ý kiến bạn đọc
Top