Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 năm 2023 | 15:30

Nhiều tay đua đạt kết quả xuất sắc tại giải đua xe đạp TP. Tuy Hòa (Phú Yên)

Sáng 2/7, tại Tháp Nghinh Phong, UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên) tổ chức Giải đua xe đạp TP Tuy Hòa mở rộng lần thứ II năm 2023 chủ đề “Đại dương xanh”.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia 277 tay đua đến từ 35 CLB xe đạp trên 13 tỉnh, thành toàn quốc.

Các tay đua được chia thành 4 nhóm thi đấu. Trong đó, nhóm I là các tay đua nam từ 16-35 tuổi, nhóm II là các tay đua nam từ 36-45 tuổi, nhóm III là các tay đua nam từ 46 tuổi trở lên và nhóm IV là các tay đua nữ từ 16 tuổi trở lên. Nhóm I, II sẽ thi đấu với cự ly 45km. Nhóm III và IV thi đấu với cự ly 27km. Các tay đua xuất phát từ quảng trường Tháp Nghinh Phong  tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ - Hùng Vương - Trần Phú - Độc Lập và trở về điểm kết thúc tại tháp Nghinh Phong với lộ trình 4,6km.

Các tay đua đang tranh tài

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, giải đấu năm nay nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Tuy Hòa điểm đến hấp dẫn, thân thiện và an toàn đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, không ngừng rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong nhân dân, đồng thời phát triển rộng rãi phong trào tập luyện môn xe đạp trên địa bàn thành phố. Là dịp để các vận động viên tranh tài giao lưu học hỏi lẫn nhau, tăng tình đoàn kết; thúc đẩy phong trào tập luyện môn xe đạp đang phát triển mạnh ở các địa phương.

Lộ trình đường đua

Kết quả, ở nội dung nữ, giải nhất nội dung cá nhân là Phạm Minh Nhân (Bình Minh TP Hồ Chí Minh), xếp thứ 2 là Nguyễn Thị Thu Vân (Trang trí nội thất Trà Thanh Bình), xếp thứ 3 là Nguyễn Thị Trang (Khang Thịnh - Bình Thuận). Ở nội dung đồng đội nữ, giải nhất là Bình Minh (TP Hồ Chí Minh), giải nhì là Trang trí nội thất Trà Thanh Bình, giải ba là Team 78 Phú Yên P1.

Nội dung lứa tuối 16 - 35, giải nhất cá nhân là Hoàng Quang Sang (Hoàng Phú P1), giải nhì là Võ Văn Hậu (Cà phê Huy Tùng), giải ba là Phan Thanh Điền (Khang Thịnh - Bình Thuận). Nội dung đồng đội, Cà phê Huy Tùng, giải nhì là CLB Khang Thịnh - Bình Thuận, giải ba là Team 78 Phú Yên P1.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, Trưởng ban Tổ chức giải trao giải cho các đội đạt kết quả cao

Nội dung lứa tuổi 36 - 45, giải nhất cá nhân là Võ Văn Thắng (CLB Vy Tùng), giải nhì là Nguyễn Nam Cực (CLB Vy Tùng), giải ba là Huỳnh Mai Duy (Trang trí nội thất Trà Thanh Bình). Nội dung đồng đội, giải nhất là Cà phê Vy Tùng, giải nhì là CLB Đà Nẵng Velo, giải ba là Trang trí nội thất Trà Thanh Bình

Ở nội dung 46 tuổi trở lên, giải nhất cá nhân là Trang Văn Dũng (Công Danh - Hà Tiên), giải nhì là Đỗ Thành Nho (Cà phê Huy Tùng P1), giải ba là Phan Hoàng (Cà phê Huy Tùng 1). Giải nhất đồng đội là Công Danh  - Hà Tiên, giải nhì là Cà phê Huy Tùng P1, giải ba là Cà phê Huy Tùng P2

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho các tay đua thi đấu ở các nội dung và tặng kỉ niệm chương cho những người hoàn thành các phần thi đấu./.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top