Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023 | 22:9

Phú Yên sẽ có giải pháp căn cơ để phát triển du lịch

Chiều 7/2, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức buổi họp báo đầu năm Quý Mão 2023, thông tin về một số nội dung cơ quan liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và một số định hướng lớn năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi họp báo, ông Võ Cao Phi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022 có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,46%, vượt 0,46% so kế hoạch. An sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh trật tự đảm bảo; phần lớn các chỉ số cải cách hành chính đều tăng.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn các cấp chính quyền đã tổ chức thăm hỏi, tặng 166.803 suất quà cho gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... với số tiền gần 61 tỷ đồng (tăng 13 tỷ đồng so với năm 2022); trong đó, kinh phí từ nguồn xã hội hoá hơn 39 tỷ đồng (tăng 18,5 tỷ đồng so với năm 2022). Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh các cấp phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động chăm lo Tết đến đoàn viên, người lao động với trị giá hơn 11,5 tỷ đồng.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu.

Tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên trong dịp Tết đạt 95 ngàn lượt khách, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động du lịch đạt 133 tỷ đồng, gấp 2,6 lần.

Theo ông Phi, năm nay, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên quyết tâm phấn đấu năm 2023 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.000 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 21.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 240 triệu USD; bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân. Phú Yên cũng tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên); tập trung thu hút đầu tư các dự án lớn, nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn tỉnh…

Đại diện các cơ quan báo chí, nhà báo đề nghị UBND tỉnh trao đổi, thông tin các nội dung liên quan đến việc xử lý các đơn vị kinh doanh du lịch tự phát, các dự án chậm tiến độ...

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, trong sự phát triển của địa phương là có sự đóng góp của các đội ngũ phóng viên, nhà báo địa phương và Trung ương thường trú tại Phú Yên.

“Tỉnh tin tưởng, hy vọng trong thời gian tới các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đảm bảo thông tin chính xác, khách quan, kịp thời trung thực. Mong các cơ quan báo chí tiếp tục đưa những thông tin đậm nét, tích cực để lan toả đến người dân, góp phần xây dựng Phú Yên thành địa phương trù phú và bình yên”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng giải đáp một số kiến nghị từ các cơ quan báo chí; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp nhận thông tin phản ánh, kịp thời xử lý dứt điểm các nội dung báo chí phản ánh.

Liên quan đến các điểm du lịch tự phát ở Phú Yên trong thời gian qua, ông Tạ Anh Tuấn cho hay, Phú Yên có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tỉnh cũng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh còn thiếu nhiều điểm vui chơi để phục vụ du khách và người dân trong tỉnh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến câu chuyện du lịch tự phát. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo kỷ cương; đồng thời sẽ có giải pháp căn cơ để phục vụ phát triển du lịch.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top