Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022 | 21:37

Thúc đẩy ngành hồ tiêu phát triển bền vững

Ngày 9/11, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế về ngành hồ tiêu Việt Nam 2022 - VIPO 2022.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, cùng đại diện các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, đại diện các Hiệp hội Gia vị thế giới. 

Hội nghị quốc tế ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2022 là hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2022 do Bộ Công Thương chỉ đạo, Cục Xúc tiến thương mại và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đồng chủ trì, với sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Đắk Lắk và sự hỗ trợ, hợp tác, tài trợ từ các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, đối tác, cá nhân trong và ngoài nước. 

Toàn cảnh hội nghị

Những năm qua, ngành hồ tiêu thế giới đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về diện tích hồ tiêu của Việt Nam, đặc biệt, trong giai đoạn 2014 - 2017. Giá đạt đỉnh gần 230.000 đồng/kg trong giai đoạn này, đóng góp hàng tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, khi giá cả giảm dần từ năm 2018 đến tháng 3/2020, cùng với sâu bệnh tấn công đã khiến hồ tiêu Việt Nam gặp khủng hoảng. Diện tích hồ tiêu bị giảm đáng kể, từ gần 150.000 ha vào năm 2018 xuống còn 131.000 ha hiện nay.

Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, thông qua hội nghị, các khách hàng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với các nhà xuất khẩu, nhà sản xuất, chế biến, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam, tiếp xúc với các nhà thương mại hồ tiêu thế giới. Đây cũng là dịp để khách hàng nắm rõ hơn về sản xuất và thị trường hồ tiêu Việt Nam, góp phần khai thác hơn nữa tiềm năng xuất khẩu cho hồ tiêu Việt Nam. Bên cạnh đó, hội nghị còn là dịp để các đại biểu cập nhật yêu cầu và thị hiếu tiêu dùng của thị trường nhập khẩu thông qua lăng kính của các chuyên gia đến từ ngành Hồ tiêu và Gia vị nổi tiếng toàn cầu, qua đó giúp các bên trong chuỗi cung ứng ngành Hồ tiêu Việt Nam có thể đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nhập khẩu và thúc đẩy ngành Hồ tiêu Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.

Các chuyên gia ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân Đắk Lắk kỹ thuật chăm sóc cây hồ tiêu

Một số chủ đề liên quan được các diễn giả trình bày tại hội nghị bao gồm đánh giá về các yếu tố tác động đến môi trường kinh tế toàn cầu, trong đó có vấn đề ảnh hưởng đến cung cầu thị trường hồ tiêu thế giới; quy định về kiểm soát chất lượng, vai trò quyết định của nông dân trong chuỗi cung ứng nhất là vấn đề cân đối sử dụng hoá chất và sản phẩm thuốc có nguồn gốc sinh học để đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường trong khi vẫn đảm bảo lợi ích kinh tế cho cả ngành hàng…

Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia đông đảo của lực lượng sản xuất hồ tiêu là nông dân để trước hết giúp bà con thông qua buổi tập huấn hiểu rõ được những quy định mới từ thị trường quốc tế ảnh hưởng đến yêu cầu cần phải điều chỉnh quy trình canh tác phù hợp, từ đó giúp đạt được những cải thiện đáng kể và tạo hiệu ứng lan toả cho cả ngành hồ tiêu.

Hội nghị được diễn ra đến ngày 11/11. 

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top