Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022 | 19:54

Ba thách thức với Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT khoá VIII

Ngày 29/7, diễn ra Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT dự chỉ đạo Đại hội.

Tiếp nối phiên làm việc thứ nhất, sáng ngày 29/7, Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra phiên họp thứ 2.

 

 

 

 Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

 

Tại phiên họp thứ 2, Đại hội đã báo cáo kết quả làm việc của phiên thứ nhất; báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 – 2027; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; tặng kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân…

 

 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trong nhiệm ky 2017-2022, Đoàn thanh niên đã nỗ lực sáng tạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của đoàn cấp trên, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Cán sự đảng. Các hoạt động của đoàn đã khơi dậy niềm tin, lòng tự hào của thanh niên bộ. Chúng ta đã tập hợp được thanh niên, giáo dục được thanh niên, truyền cảm hứng, từ đó cùng với bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của bộ.

 

 

 

 

 Các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Chúng ta rất ấn tượng với các con số. Tôi ấn tượng nhất với con số mà clip không nói, 10 chỉ tiêu mà đại hội đoàn đưa ra nhiệm kỳ 2017-2022, chúng ta đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đây là những nỗ lực rất lớn trong bối cảnh cực kỳ khó khăn trong 5 năm vừa qua. Đây là những kết quả rất xứng đáng, Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh.

 

 Ban Chấp hành Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.

 

Thứ trưởng cũng đã nêu ra 3 thách thức đối với Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT khoá VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Thứ nhất, đoàn thanh niên bộ ngày càng ít đi, cán bộ đoàn bộ ngày càng già đi. Đây là thách thức rất lớn, thách thức này đòi hỏi chúng ta phải có một cách tập hợp khác, khác với đoàn thanh niên ở các đơn vị khác.

 

 

Thách thức thứ 2, Bộ Nông nghiệp và PTNT đa ngành, đa lãnh vực, cùng với đó đoàn thanh niên cũng rất đa dạng. Đây là thách thức rất lớn khi địa bàn rải rác như thế, cơ sở đa dạng như thế, đòi hỏi phương thức tập hợp phải khác, cách thức hoạt động cũng khác.

 

 

Nhiều cá nhân vinh dự được tặng kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

 

Thứ ba, là những thay đổi của Bộ Nông nghiệp và PTN, thay đổi thứ nhất về tổ chức, rất nhiều đơn vị sáp nhập gây xáo trộn bộ máy, tác động đến tâm tư, tình cảm của đoàn viên thanh niên. Thứ hai, rất nhiều quan điểm mới, cách thức làm việc mới và tư tưởng chỉ đạo mới.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã đưa một số nhiêm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Thứ nhất, nói đến công tác đoàn phải nói tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng đầu tiên. Phải xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng, đây là nhiệm vụ đầu tiên. Theo thứ trưởng, phải chia đối tượng để có cách tiếp cận đúng đắn. Với từng đối tượng thanh niên có cách tiếp cận khác nhau.

 

 

 Nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Thứ hai, đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ từ đoàn thanh niên. Cần chủ động, sáng tạo trong phương thức thực hiện. Phong trào của đoàn cố gắn theo một hướng, không làm theo phong trào chung chung, phong trào cho vui. Thứ ba, đề nghị đoàn chủ động xây dựng, đào tạo, giới thiệu đội ngũ cán bộ trẻ, năng động sáng tạo, giỏi nghề cho lãnh đạo Bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn khối Các cơ Quan Trung ương cho biết, nhìn lại nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối. Mỗi mặt công tác đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT đều đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và phương thức triển khai tạo ra những hiệu quả nhất định.

 

 Đại hội tặng hoa các đồng chí khoá VII không tham gia Ban Chấp hành khoá VIII.

 

Theo đồng chí Tùng, Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT cần xác định phương châm công tác đoàn là thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả tính thực tiễn, thiết thực của các hoạt động đoàn. Trong quá trình xây dựng phong trào chương trình hành động cần luôn bám sát, trả lời 2 câu hỏi, một cơ quan cần gì, và đoàn viên cần gì. Hoạt động đoàn không thể xa dời các hoạt động của cơ quan, phải tìm hiểu, hoạt động thế mạnh, đặc thù của Bộ Nông nghiệp và PTNT để xây dựng các phong trào chương trình hành động sao cho vừa phát triển, triển khai tốt phong trào của đoàn, vừa đóng góp kiện toàn cho nhiệm vụ chính trị của bộ. 

 

 Sáng ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã đến dự và chúc mừng Đại hội.

 

10 chỉ tiêu của Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2022-2027:

1) 100% cán bộ đoàn, được học tập, quán triệt về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2) Phấn đấu mỗi năm Đoàn cơ sở có ít nhất 01 công trình thanh niên, chi đoàn có ít nhất 01 phần việc thanh niên; Đoàn Bộ có ít nhất 05 công trình thanh niên hiệu quả, thiết thực.

3) Đoàn Bộ tổ chức được ít nhất 10 hội thảo, diễn đàn, hội nghị cấp Đoàn Bộ tham gia vào các hoạt động chung của Bộ, ngành.

4) Hằng năm, mỗi thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh; cả nhiệm kỳ trồng mới ít nhất 50.000 cây xanh.

5) Phấn đấu có ít nhất 200 nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở trở lên do đoàn viên làm chủ nhiệm.

6) Hỗ trợ ít nhất 01 xã khó khăn về đích xây dựng nông thôn mới; 01 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

7) Hỗ trợ ít nhất 50 hợp tác xã do thanh niên làm chủ ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

8) Giới thiệu ít nhất 350 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

9) Hằng năm có 90% cơ sở Đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở Đoàn không hoàn thành nhiệm vụ.

10) 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top