Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019 | 9:11

Ba Vì đề nghị thành phố cho tồn tại 50 biệt thự sai phạm

Đối với 50 biệt thự của dự án Điền Viên Thôn, xã Yên Bài và 25 biệt thự tại đồi Đống, xã Vân Hòa, UBND huyện Ba Vì đang đề nghị UBND TP. Hà Nội và các sở, ban ngành chức năng xem xét cho tồn tại những biệt thự sai phạm này.

UBND huyện Ba Vì đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND huyện Ba Vì về tổ chức xử lý, khắc phục các tồn tại, vi phạm trên địa bàn huyện theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Thông báo kết luận số 598-Tb/UBKTTW ngày 14/6/2019 và Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 08/4/2019 của Ban Thường cụ Thành ủy Hà Nội
 
Đối với 50 biệt thự của dự án Điền Viên Thôn, xã Yên Bài và 25 biệt thự tại đồi Đống, xã Vân Hòa, UBND huyện Ba Vì đang đề nghị UBND thành phố và các sở, ban ngành chứng năng xem xét cho tồn tại những biệt thự sai phạm này.
 
ba-vi.jpg50 biệt thự của dự án Điền Viên Thôn, xã Yên Bài đang được UBND huyện xin  tồn tại

 

Phòng viên Báo Kinh tế nông thôn đã đặt câu hỏi với ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, căn cứ vào cơ sở nào để đề nghị UBND thành phố cho phép tồn tại những biệt thự xây dựng sai phạm này?
 
Ông Hưng cho biết, đối với 50 biệt thự của rừng Mu, khu vực Yên Bài, đây là những công trình xây dựng đang nằm trên đất khi xây dựng có vi phạm, tính đến thời điểm hiện tại, có thể vận dụng được quy định của pháp luật, tiếp tục cho khắc phục (có thu tiền sử dụng đất, hoặc lập dự án đầu tư nhưng phải theo quy định của pháp luật), huyện đã báo cáo để thành phố xem xét.
 
Nếu tiến hành cưỡng chế và tháo dỡ các biệt thự xây dựng sai phạm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của nhân dân ở đây vì họ đã đầu tư xây dựng và mua bán trao đổi.
 
"Còn đối với những dự án, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp không phù hợp với quy hoạch, không có quy hoạch, huyện sẽ kiên quyết thực hiện việc tháo dỡ, trả lại mặt bằng”, ông Hưng cho biết thêm.
 
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng: "Không có luật nào quy định để thực hiện việc hợp lý hóa. Nhưng đối với dự án, công trình, nhà mà dân đã mua lại và được cấp giấy chứng nhận, mặc dù trước đây chưa đúng, chưa được cấp phép nhưng theo quy định pháp luật hiện nay, chúng tôi căn cứ vào một số quy định của Luật Đất đai, một số nghị định để xin đề xuất phương án với các sở, để sở tham mưu cho UBND thành phố xem những biệt thự này căn cứ theo quy định của pháp luật có thể thực hiện hợp thức hóa được hay không hay phải phá dỡ.
 
dsc_5320.JPGPhó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng.
 
Hiện nay, huyện đang trình và các Sở đang nghiên cứu, đối với các công trình ở rừng Mu, đồi Đá Bạc, đập Đống, thời gian báo cáo là trước ngày 31.8. Quan điểm của các Sở là đối với những vi phạm, sẽ thực hiện xử lý dứt điểm và kiên quyết, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là vi phạm trên đất rừng, đất nông nghiệp".
 
Trước đó, báo chí phản ánh việc ngay dưới chân núi Ba Vì có hơn 50 căn biệt thự nhà vườn xây dựng không phép trên diện tích gần 4,8 ha trong khu rừng Mu. 3 năm trước, thành phố Hà Nội đã tiến hành thanh tra và chỉ ra nhiều sai phạm.
 
Những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại huyện Ba Vì đã xảy ra nhiều năm, trong một thời gian rất dài, tuy nhiên, những sai phạm không được UBND huyện Ba Vì phát hiện và xử lý kịp thời dẫn đến nhiều hệ lụy về cán bộ.
 
Ông Hưng cho biết, Kết luận số 598-Tb/UBKTTW ngày 14/6/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị xem xét và xử lý kỷ luật 53 đồng chí cán bộ, trong đó 28 đồng chí đã bị xử kỷ luật, 23 đồng chí xem xét trách nhiệm, 02 đồng chí đang tiến hành xem xét kỷ luật.
 
Việc UBND huyện Ba Vì đang đề nghị thành phố xem xét cho các công trình xây dựng sai phạm được tồn tại có được hay không đang chờ vào ý kiến của các Sở, ban ngành và cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, nếu được thành phố cho phép thì sẽ có nhiều ý kiến của dư luận về những công trình này.
 
Đề nghị thành phố Hà Nội cần xem xét một cách thấu đáo để có ý kiến đối với đề nghị này của UBND huyện Ba Vì.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top