Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020 | 20:55

Bắc Giang: Bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 11, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bầu, kiện toàn 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1600419298032_img_1910.jpg

 Toàn cảnh kỳ hợp (ảnh Hoàng Hà).

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 4 ông, bà do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí gồm:  Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  Đỗ Mạnh Tiến, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;  Nguyễn Thị Thu Hà, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hiệp Hòa;  Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ô Pích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng và Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Biên Cương, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Kết quả, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Ô Pích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Ngô Biên Cương, Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1600420519267_img_1987.jpg
Ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ ba) và ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, (ảnh: Hoàng Hà).

 

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Ô Pích và ông Phan Thế Tuấn; Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Ngô Biên Cương.

Tại kỳ họp ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chúc mừng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và đồng chí Ủy viên UBND tỉnh mới được bầu tại Kỳ họp. Ông Hải nhấn mạnh đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề. Với trọng trách được HĐND tỉnh giao, đề nghị các đồng chí tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND tỉnh.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top