Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 | 14:40

Bắc Giang: Thành lập Khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo thành lập Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thành phố.

1584929066078_y-te.jpg

Để đảm bảo việc tiếp nhận và tổ chức cách ly đối với những người từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch trở về địa phương kịp thời, đạt hiệu quả. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ủy quyền cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, thành phố ban hành quyết định trưng dụng cơ sở thành lập cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện: Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên và thành phố Bắc Giang thành lập ngay các khu cách ly y tế tập trung tại địa bàn và đưa vào thực hiện tiếp nhận các trường hợp cách ly từ ngày 24/3/2020. Sau khi các khu cách ly tập trung đi vào hoạt động, việc ra Quyết định đưa công dân vào cách ly tại khu cách ly cấp huyện sẽ do Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố Quyết định.

Trước đó, Sở Y tế Bắc Giang đã lập danh sách đề xuất 16 điểm cách ly tập trung để phòng, chống dịch tại 8 huyện và TP trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện khảo sát, lựa chọn.

Cụ thể: Huyện Lục Ngạn 3 điểm, Lục Nam 1 điểm, TP Bắc Giang 1 điểm, Việt Yên 3 điểm, Yên Thế 1 điểm, Hiệp Hòa 2 điểm, Yên Dũng 1 điểm, Lạng Giang 3 điểm. Các điểm cách ly này có thể tiếp nhận, phục vụ 2.572 người.

Cùng với thành lập Khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố, Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành Quyết định bố trí lực lượng đảm bảo công tác y tế tại khu cách ly tập trung.

Theo đó, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang đảm bảo công tác y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 831, địa chỉ: Thôn Ba Làng, xã Quế nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm thành lập các tổ y tế (mỗi tổ gồm 01 bác sỹ, 02 điều dưỡng); phối hợp với Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan đảm bảo công tác y tế tại khu vực cách ly tập trung; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về việc đảm bảo công tác y tế tại khu vực cách ly tập trung và phân công một lãnh đạo bệnh viện phụ trách trực tiếp các tổ y tế của đơn vị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát... về chuyên môn kỹ thuật; một số trang thiết bị phục vụ cho các tổ y tế và tổng hợp báo cáo kết quả công tác giám sát về Sở Y tế theo quy định.

Tại Bắc Giang ngày 21/3 đã có 1 bệnh nhân (bệnh nhân số 94) dương tính với dịch covid - 2019. Trước đó, từ ngày 29/2 đến ngày 17/3, bệnh nhân đến Cộng hòa Séc thăm con gái.

Ngày 18/3, bệnh nhân và gia đình cùng đi trên chuyến bay SU 290, gồm có vợ chồng con gái (vợ SN 1976, chồng SN 1969) và hai cháu ngoại (đều là nữ SN 1998 và 2008) về sân bay Nội Bài.

Sau khi xuống sân bay được đưa về khu vực cách ly y tế tập trung của tỉnh Bắc Giang. Ngày 19/3, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, ngày 20/3, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo đưa cả gia đình bệnh nhân đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cách ly, theo dõi.

Ngày 20/3, kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu và gửi mẫu bệnh phẩm sang viện Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. Ngày 21/3, cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top