Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 9 năm 2019 | 21:39

Bác sỹ bị bắt sau 01 tuần hành hung nữ điều dưỡng

Khoảng 01 tuần sau khi hành hung nữ điều dưỡng, chiều ngày 25/9 Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở của Phương và đã tạm giam Phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, chị T. một nữ điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện trung ương Huế đã có đơn thư tố cáo Bác sỹ Lê Quang Huy Phương về hành vi hiếp dâm và hành hung mình.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 ngày 17/9/2019, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị Dương Huỳnh Thu T, sinh năm 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế mang một liều thuốc làm đẹp đến phòng 203 nhà B khu tập thể Đống Đa cho Phương. Khi chị T mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho chị T vào và sau đó chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực, lời nói nhằm để hiếp dâm, đánh đập chị T gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu. Kết quả, chị T bị đa chấn thương, xây xát và rách da nhiều vùng trên cơ thể.

 

Phương đã có hành vi dùng vũ lực đánh đập chị T gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu.
Phương đã có hành vi dùng vũ lực đánh đập chị T gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu.

 

Sự việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận và khiến các bên liên quan phải vào cuộc.

Đầu tiên, Bệnh viện Trung ương Huế đã xác nhận, Bác sỹ Lê Quang Huy Phương, người bị tố hành hung và điều dưỡng T., hiện đang là nhân viên của bệnh viện, công tác tại Khoa Da liễu.

Cùng với đó, Ban Giám đốc Bệnh viện này đã khẩn trương yêu cầu các khoa, phòng liên quan báo cáo nhanh vụ việc và tạm thời đình chỉ công tác đối với bác sỹ Phương. Trong thời điểm này, Phương cũng đã có đơn xin nghỉ việc.

Về phía cơ quan công an, sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của chị T., cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã vào cuộc để điều tra sự việc.

Sự việc cũng đã khiến Bộ Y tế phải gửi văn bản yêu cầu Bệnh viện trung ương Huế phải kiểm tra nội dung thông tin liên quan để báo cáo và thông tin đến đại chúng.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở của Phương và đã tạm giam Phương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở của Phương và đã tạm giam Phương.

 

Qua quá trình làm việc, sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm việc với chị T và Phương… chiều 25/9/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở của Phương và đã tạm giam Phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc này.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top