Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017 | 7:59

Bất động sản Vũng Tàu thu hút nhà đầu tư

Vũng Tàu từ lâu được biết đến "trái tim của du lịch biển" tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Gần đây, bất động sản (BĐS) khu vực này càng sôi động hơn khi rất nhiều nhà đầu tư đổ bộ về Vũng Tàu.

Nhiều tiềm năng phát triển

Từ lâu, TP Vũng Tàu được đánh giá như "trái tim của du lịch biển" tại khu vực miền Đông Nam Bộ, kết nối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ thông qua những tuyến giao thông huyết mạch. Bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu dài 305km, trong đó có khoảng 156km bãi cát thoai thoải, an toàn cho hoạt động tắm biển, du lịch thể thao biển và hình thành các resort cao cấp. Với lợi thế về vị trí địa lý riêng có, Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và TP Vũng Tàu nói riêng có nhiều tiềm năng lớn để phát triển du lịch.

Thực tế, trong những năm gần đây, Vũng Tàu luôn lựa điểm đến - sự lựa chọn đầu tiên của nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế. Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, thành phố biển này đã đón hơn 7 triệu lượt khách. Tổng doanh thu ước tính 1.496 tỷ đạt 87,38% kế hoạch và tăng 9,8% so với cùng kỳ. 

Đáng chú ý là, các khu du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu luôn tấp nập du khách du lịch từ Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh miền Tây Nam Bộ... đặc biệt là trong những ngày cuối tuần. Đơn cử, khu du lịch suối nước nóng Bình Châu thu hút trung bình từ 2.000 - 2.500 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng vào những dịp cuối tuần. Được biết, khu du lịch này hiện có khoảng gần 120 phòng nghỉ với giá cho thuê trung bình từ 2 - 10 triệu đồng/phòng/đêm và hầu hết đều hoạt động hết công suất.

Nhiều nhà đầu tư lớn đang đổ bộ về Vũng Tàu

Về mặt hạ tầng, Vũng Tàu đang có nhiều đột phá. Đầu tiên phải kể tới việc hoàn thành nâng cấp tuyến Quốc lộ 51 đã giải tỏa áp lực giao thông khi du khách đến Vũng Tàu. Tiếp đến, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây đưa vào khai thách đã rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh tới Vũng Tàu di chuyển chỉ 1 giờ thay vì 2  – 3 giờ như trước đây. Việc đầu tư tuyến đường ven biển nối liền TP. Vũng Tàu với các huyện Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc cũng đã mở ra cơ hội cho hàng trăm dự án du lịch phát triển. Chưa dừng lại ở đó, đề án cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu tiếp tục là tin vui cho du lịch Vũng Tàu. Khi tuyến đường này hoàn thành, quãng đường đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu dự kiến chỉ còn chưa tới 1 giờ di chuyển. Ngoài ra, dự án sân bay Quốc Tế Long Thành cách tỉnh Vũng Tàu khoảng 40 km, hứa hẹn sẽ tạo đột phá cho du lịch Vũng Tàu, trong đó, dự đoán khách quốc tế đến địa phương sẽ gia tăng đột biến. Đi kèm theo đó là việc phát triển rầm rộ loại hình bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Thêm nữa, tuyến giao thông đường thủy TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu bằng tàu cao tốc có sức chở khoảng 40 hành khách với thời gian hành trình từ chỉ 1 giờ di chuyển cũng kích thích du lịch Vũng Tàu phát triển.

Bất động sản Vũng Tàu thức giấc

Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư lớn đang quan tâm đến Vũng Tàu. Rất nhiều

dự án có quy mô lớn lên đến hàng tỉ USD từ những tập đoàn BĐS và du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước đổ bộ về Vũng Tàu. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, thị trường BĐS tại đây ghi nhận sự đổ bộ của 23 dự án với tổng mức đầu tư lên đến hơn 9.000 tỉ đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 157 dự án với tổng diện tích hơn 3.400 ha; tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 35.000 tỉ đồng. Trong đó, có 18 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 139 dự án đầu tư trong nước.

Nổi lên trong đó là những tên tuổi lớn như Tập đoàn Hưng Thịnh với dự án Melody Vũng Tàu; Công ty Địa ốc Việt Hân với 2 dự án lớn là Khu phức hợp Skypark Long Điền và Khu dân cư Việt Hân 3 tại huyện Long Điền; Công ty BĐS Nam Hải với Dự án Khu biệt thự cửa biển Marine. Dự án có tổng diện tích khoảng 28 ha. Trong đó, khu resort có diện tích 76.903m2, bao gồm 36 căn biệt thự và 2 khu căn hộ gồm 260 căn hộ cao cấp có tầm nhìn hướng biển.

Mới đây, Công ty TNHH AllGreen Vượng Thành - Trùng Dương kết hợp cùng Công ty BĐS Danh Khôi Việt (DKRV) giới thiệu ra thị trường dự án Vũng Tàu Regency tọa lạc trên trục đường 3/2 TP. Vũng Tàu với gần 500m mặt tiền biển. Theo thiết kế, Vũng Tàu Regency quy mô 23ha, được xem như một “trái tim” của du lịch nghỉ dưỡng Vũng Tàu với các hoạt động vui chơi giải trí sôi động bậc nhất tại TP biển xinh đẹp này.  Dự án bao gồm Condotel, khách sạn 5 sao và biệt thự cao cấp được bao quanh bởi hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, thiết kế theo kết cấu lệch tầng với mảng xanh lên đến hơn 60%, cùng bãi biển trong xanh. Với thiết kế đẳng cấp cùng những lợi thế riêng có, Vũng Tàu Regency hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới cho Vũng Tàu, đồng thời giải “cơn khát” khu du lịch đẳng cấp 5 sao đang thiếu tầm trọng tại trung tâm thành phố biển xinh đẹp này.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Lê Thanh Hiển, Tổng Giám đốc DKRV cho biết, giai đoạn 1, dự án đang chào ra thị trường 192 căn biệt thự cao cấp được thiết kế  độc đáo với mong muốn sẽ mang đến một “ngôi nhà thứ 2” cho những chủ nhân yêu thích du lịch nghỉ dưỡng, hoặc một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khách hàng trong giai đoạn BĐS Vũng Tàu đang là sóng ngầm đầy tiềm năng như hiện nay.

Một đơn vị khác là Công ty Cổ phẩn Bất động sản Danh Khôi Á Châu cũng gây tiếng vang tại Vũng Tàu với dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Zenna Villas do công ty phân phối độc quyền. Theo ông Trần Hiếu, Phó Tổng giám đốc Danh Khôi Á Châu, Zenna Villas sở hữu 300 m mặt tiền biển thuộc Long Hải, có quy mô 6,6 ha được quy hoạch theo tiêu chuẩn 4 sao, gồm 59 căn biệt thự và 2 block condotel. Hiện dự án đã tiêu thụ được gần 30 sản phẩm.

Theo đánh giá của ông Hiếu, với nhiều lợi thế vốn có, trong thời gian tới, BĐS Vũng Tàu sẽ còn sôi động hơn rất nhiều khi có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn./.

Thái An

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top