Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022 | 15:36

Bất nhất việc thu giá xử lý rác thải sinh hoạt ở Huế

Từ phản ánh rác thải sinh hoạt chậm được thu gom gây ô nhiễm môi trường, theo tìm hiểu có tình trạng không đồng nhất trong việc thu tiền xử lý rác ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thời gian gần đây, người dân ở huyện Phú Vang phản ánh rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý kịp thời ùn ứ nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống người dân và mất mỹ quan tại nhiều khu dân cư.

 

Người dân phản ánh trong thời gian dài rác thải sinh hoạt không thu gom kịp thời, gây ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương ở huyện Phú Vang
Người dân phản ánh trong thời gian dài rác thải sinh hoạt không thu gom kịp thời, gây ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương ở huyện Phú Vang

 

Theo đó, tình trạng này xảy ra bắt đầu từ 4/2022, sau khi liên danh Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế và Công ty TNHH Thương mại xây dựng và dịch vụ môi trường Thừa Thiên Huế thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại nhiều địa phương ở huyện Phú Vang.

Theo ông Đỗ Viết Tư, Chủ tịch UBND xã Phú Gia (huyện Phú Vang), ở địa phương này cũng đã xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt hơn 1 tuần không được thu gom kịp thời. Tình trạng này đã được  Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế khắc phục.

Theo tìm hiểu của PV được biết, trong công tác thu gom, xử lý rác thải ở Thừa Thiên-Huế xảy ra tình trạng đơn giá xử lý rác không được áp dụng đúng theo quy định.

 

Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế
Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế

 

Cụ thể, theo Quyết định số 2239/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 26/9/2016 về việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị, gồm công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị, duy trì hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống chiếu sáng, cây xanh đô thị. Theo bộ đơn giá ban hành của Quyết định số 2239 giá xử lý rác là 58.000 đồng/1 tấn rác.

Tuy nhiên, theo các hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải giữa các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế với Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế (HEPCO), đơn giá xử lý rác tại nhiều hợp đồng đã không được áp dụng đúng theo đơn giá mà  tỉnh Thừa Thiên- Huế ban hành.

Theo hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt năm 2021 được ký giữa Công ty TNHH Hằng Trung với HEPCO, đơn giá xử lý rác là 199.000 đồng/tấn rác. Những năm trước đó, hợp đồng giữa hai đơn vị này đơn giá xử lý rác cũng cao hơn rất nhiều so với đơn giá UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành. Được biết, Công ty Hằng Trung là doanh nghiệp thực hiện công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Vang theo đề án của UBND huyện nhiều năm nay.

Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Ân- Phó Tổng giám đốc HEPCO xác nhận, việc thời gian qua doanh nghiệp này áp dụng đơn giá xử lý rác cao hơn đơn giá UBND tỉnh ban hành đối với việc xử lý rác thu gom từ huyện Phú Vang.

Ông Ân cho rằng, Quyết định số 2239 của UBND tỉnh chỉ ban hành đơn giá công đoạn san ủi, chôn lấp rác, chưa bao gồm các công đoạn khác trong xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh (như xử lý nước rỉ rác, đóng cửa ô rác), nên HEPCO phải bù lỗ từ nguồn thu qua công tác thu gom, vận chuyển rác.

“Theo Quyết định 2239 của tỉnh chỉ có san lấp thôi, tuy nhiên, quá trình xử lý rác thải sinh hoạt nặng nhất là công đoạn xử lý nước rỉ rác; những cái này không nằm trong giá thành quy định và nhiều năm công ty phải bù lỗ”, ông Ân cho hay.

Cũng theo ông Ân cho hay, hiện HEPCO đang thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thông qua hình thức đặt hàng trọn gói với TP.Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc. Đơn giá xử lý rác trong hợp đồng với các địa phương trên thực hiện đúng theo Quyết định 2239/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế là 58.000 đồng/tấn rác.

Về vấn đề người dân phản ánh việc rác thải sinh hoạt chậm được thu gom ùn ứ nhiều ngày, gây ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương ở huyện Phú Vang, Phó tổng giám đốc HEPCO thừa nhận người dân phản ánh đúng và tình trạng này đã được đơn vị khắc phục.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top