Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022 | 21:45

Cây bản địa bị đốn hạ hàng loạt tại dự án tỉa thưa rừng phòng hộ ở TT- Huế

Trong quá trình thực hiện dự án khai thác tỉa rừng trồng phòng hộ JBIC ở xã Bình Thành (thị xã Hương Trà), đơn vị đấu thầu đã đốn hạ hàng loạt cây bản địa chưa có dấu bài, thi công đường vào sai thiết kế.

Dự án rừng trồng phòng hộ JBIC được giao cho cộng đồng thôn Hoà Dương (cộng đồng thôn Hòa Bình và thôn Bình Dương cũ) xã Bình Thành, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) triển khai từ năm 2004 với việc trồng mới rừng keo và cây bản địa.

Nhiều cây bản địa bị chặt hạ tại dự án tỉa thưa rừng phòng hộ ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà.
Nhiều cây bản địa bị chặt hạ tại dự án tỉa thưa rừng phòng hộ ở xã Bình Thành.

 

Sau 18 năm trồng cây, đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phê duyệt phương án tỉa thưa 10,9ha gỗ (vị trí thực hiện khai thác gồm 12 lô, khoảnh 13, 14 tiểu khu 134) nhằm tạo không gian dinh dưỡng cho cây bản địa sinh trưởng, trồng bổ sung nâng cấp chất lượng rừng. Đồng thời giao trách nhiệm cho UBND xã Bình Thành phổ biến quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo Quyết định số 109/2008/QĐ-BNN ngày 11/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Qua kiểm tra của lực lượng kiểm lâm có hàng chục cây bản địa đã bị đốn hạ.
Qua kiểm tra của lực lượng kiểm lâm, hàng chục cây bản địa đã bị đốn hạ.

 

Đối tượng cây tỉa thưa là các cây keo cong queo, sâu bệnh chèn ép cây bản địa và tập trung mật độ dày để giải phóng tán; cây keo chặt hạ đã được đánh dấu sơn đỏ. Cây keo giữ lại phải đảm bảo phân bố đồng đều trên toàn bộ diện tích. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án khai thác tỉa rừng trồng phòng hộ đã xảy ra tình trạng như đốn hạ cây chưa có dấu bài, làm gãy đổ nhiều cây bản địa.

Ông Trần Minh (SN 1963), người dân trú thôn Hòa Dương, xã Bình Thành, cho biết: "Thôn Hòa Dương có 132 hộ dân là những người có công trồng và chăm sóc rừng JBIC từ nhiều năm nay. Lẽ ra lực lượng khai thác phải là người dân ở cộng đồng có tham gia trồng rừng; với quy định lượng gỗ thu về sẽ bán đấu giá và chia đều cho các khoản chi như công khai thác, chi phí quản lý, công chăm rừng mới... và phải được thông qua tại cộng đồng. Thế nhưng, khi có người trúng thầu đã không họp dân để bàn bạc, thay vào đó đưa người ngoài vào tham gia khai thác gây bức xúc cho những thành viên trồng và chăm sóc rừng bao lâu nay".

Theo đại diện cơ quan chức năng việc thi công đường vào sai thiết kế.
Theo đại diện cơ quan chức năng, việc thi công đường vào sai thiết kế.

 

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết, Chi cục phối hợp với lực lượng liên quan đã đến hiện trường để kiểm tra vụ việc. Tại hiện trường, phát hiện có 19 cây đã bị chặt hạ trái phép, trong đó có 1 cây keo 18 năm tuổi đường kính 30cm không đánh dấu bài và 18 cây bản địa gồm 16 cây dầu rái, 2 cây sao đen với đường kính từ 3-5cm. Không chỉ vậy, hoạt động khai thác tỉa thưa tại đây cũng thi công đường vào sai thiết kế.

Được biết, đây là dự án phát triển rừng bền vững, trồng xen cây keo tràm với các loài cây bản địa, sau đó khai thác tỉa thưa và trồng dặm mới cây keo tràm để phục hồi đất, đảm bảo độ che phủ cho cây bản địa phát triển. Vì vậy, việc giám sát cộng đồng trong khai thác, tỉa thưa rất cần thiết và cần có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định, tránh khai thác sai kỹ thuật ảnh hưởng đến rừng cây bản địa. Việc tổ chức khai thác lâm sản phải theo phương án phê duyệt và bàn giao sản phẩm cho người trúng đấu giá.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top