Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 9:23

Bắt tạm giam Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài để làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Theo đó, 02 người bị bắt để làm rõ hành vi tham ô tài sản gồm: ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. Thông tin này được một lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận.

Được biết, 02 người này bị bắt giữ để làm rõ hành vi tham ô tài sản xảy ra ở Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Trước đó, Trần Xuân Long đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Trước đó, Trần Xuân Long đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

 

Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Xuân Long (43 tuổi, Chánh Văn phòng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Qua kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2021, khi quản lý, điều hành cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ông Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho Công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) và Công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công). Tổng số tiền Long chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top