Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022 | 21:41

Bí thư Huyện ủy Lâm Bình chỉ đạo “nóng” vụ lắp cấu kiện bê tông không đảm bảo chất lượng

Sau khi Kinh tế nông thôn đăng bài “Cấu kiện bê tông bị vỡ, Công ty An Bình vẫn sử dụng làm kênh mương cho xã Khuôn Hà”, Bí thư Huyện ủy Lâm Bình (Tuyên Quang) cho biết, sẽ yêu cầu đơn vị thi công thay toàn bộ cấu kiện mới.

Ngày 12/5/2022, Kinh tế nông thôn đăng bài “Cấu kiện bê tông bị vỡ, Công ty An Bình vẫn sử dụng làm kênh mương cho xã Khuôn Hà”. Nội dung phản ánh,  Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng An Bình (Công ty An Bình) khi sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ ngã ba ĐT 185 vào khu di dân thôn Hợp Thành (xã Khuôn Hà) đã tháo cấu kiện bê tông kênh mương làm trước đó để mở rộng đường.

Sau khi làm đường xong, Công ty An Bình đã lắp lại cấu kiện thành kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho người dân. Tuy nhiên, các cấu kiện khi lắp lại có nhiều tấm bị vỡ, nhiều vị trí đất hai bên bị sạt lở, khoảng cách giữa hai tấm ghép hở 3-4cm.

 Công ty An Bình lắp nhiều cấu kiện bê tông bị vỡ, không đảm bảo chất lượng. 

 

Ngay trong ngày 12/5, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, cho biết, huyện sẽ cho khắc phục ngay trong tuần này. Để tạm thời khi công trình đang thi công mà vẫn có nước cho bà con cấy lúa thì đơn vị thi công lắp tạm thời, sau khi kết thúc, trong tuần này phải lắp mới hết. Kinh phí lắp mới do đơn vị thi công chi trả, vì đơn vị thi công làm hỏng cấu kiện.

Ông Trung cho biết thêm: Tôi cho tìm hiểu lại rồi, khi thi công bị vỡ cấu kiện, huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập biên bản với đơn vị thi công, trong quá trình thi công nếu lắp mới ngay sẽ bị hỏng, mình dùng cái cũ tạm thời dẫn nước cho bà con làm vụ vừa rồi, sau khi kết thúc công trình, đơn vị thi công phải lắp mới hoàn toàn cho bà con.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Trung Kỳ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lâm Bình, cho biết, khi đơn vị lắp lại cấu kiện bê tông, nhân dân đã không đồng tình. Vì công trình đang thi công, chống xói mòn nên cho lắp vào, có biên bản cho lắp tạm, sau này mua cái mới về sẽ thay thế. Hôm nay tôi cho anh em và đơn vị thi công tháo dỡ ngay tất cả tấm hỏng, thay bằng tấm mới. Quan điểm của Ban dứt khoát không để như thế mà nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

 

 Mặc dù biết cấu kiện bị vỡ nhưng Công ty An Bình vẫn sử dụng làm mương nội đồng.

 

Theo như ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình và ông Nguyễn Trung Kỳ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lâm Bình thì công trình kênh mương nội đồng tại thôn Hợp Thành (Khuôn Hà), Công ty An Bình lắp lại mà Kinh tế nông thôn phản ánh chỉ là lắp tạm (có biên bản) để dẫn nước phục vụ cho bà con sản xuất, khi nào thi công đường xong, công ty sẽ phải lắp mới hoàn toàn trả lại cho nhân dân.

Tuy nhiên, trong biên bản làm việc ngày 5/5/2022 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lâm Bình, đại diện Công ty An Bình và đại diện thôn Hợp Thành mà ông Kỳ cung cấp cho phóng viên, thì đây không phải là biên bản cho lắp tạm, mà là biên bản xác định: Công ty An Bình lắp, hoàn trả tuyến kênh mương parabol với chiều dài khoảng 234m. Trong đó, có 27 tấm mương parabol bị sứt, mẻ góc cạnh.

 

 Biên bản làm việc xác định rõ, Công ty An Bình lắp, hoàn trả tuyến kênh mương thôn Hợp Thành, trong đó có 27 tấm cấu kiện bị vỡ, không đảm bảo chất lượng.

 

Nói cách khác, đây là biên bản xác định hành vi Công ty An Bình khi lắp lại kênh mương đã dùng các cấu kiện bê tông bị vỡ, sứt, không đảm bảo chất lượng theo quy định. Không đúng như ông Trung, ông Kỳ trao đổi là “cho lắp tạm”.

Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn hoan nghênh Huyện uỷ, UBND huyện Lâm Bình đã tiếp thu thông tin phản ánh và có những chỉ đạo kịp thời, trong đó có việc yêu cầu Công ty An Bình lắp mới lại toàn bộ cấu kiện bê tông bị vỡ ngay trong tuần này.

Qua vụ việc cho thấy, khâu giám sát chưa thật sự sát sao, cần làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trong dự án này trách nhiệm trực tiếp là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lâm Bình - chủ đầu tư dự án và Công ty TNHH tư vấn xây dựng Dũng Phúc – nhà thầu giám sát thi công.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top