Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018 | 22:57

Bình Phước: Chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù dự án cao tốc Đồng Phú

Ngày 21/4, ông Nguyễn Văn Tặng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cùng lãnh đạo một số đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra khảo sát công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Đồng Phú – Bình Dương

Ngày 21/4, ông Nguyễn Văn Tặng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú (Bình Phước) cùng lãnh đạo một số đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra khảo sát công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Đồng Phú – Bình Dương.
 
Ông Nguyễn Văn Tặng đề nghị lãnh đạo các xã Đồng Tâm, Tân Phước, Tân Hưng… cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm các hộ trong diện di dời. Cần tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện mỗi hộ gia đình để có giải pháp phù hợp và thỏa đáng tạo điều kiện để các đơn vị thi công nền đường, đấu nối với Quốc lộ 14. Tại xã Tân Phước, ông Phạm Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã, cho biết, địa phương chỉ còn tồn đọng 3 hộ, chủ yếu là họ có nhà vườn ở đây nhưng nhà nơi khác nên chưa thỏa thuận xong.
untitled.jpg
Sơ đồ tuyến đường thực hiên dự án

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước về việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Đồng Phú, đặc biệt là dự án đường Cao tốc Đồng Phú – Bình Dương. UBND huyện Đồng Phú đã họp kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời, sắp xếp, chấn chỉnh hoạt động của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm. Theo đó, ông Trần Văn Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trực tiếp giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của huyện Đồng Phú thay cho ông Nguyễn Văn Tặng. Lãnh đạo một số ban ngành của huyện và chủ tịch UBND các xã làm thành viên.

Hiện nay các xã Tân Hòa, Tân Lợi đã cơ bản hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, do Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo đang yêu cầu các địa phương vào cuộc quyết liệt để khai thông con đường huyết mạch, phục vụ chường trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
Huy Toàn
Ý kiến bạn đọc
Top