Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020 | 11:21

Bình thụ phấn hoa na: Tăng năng suất, giảm sức lao động

Thụ phấn cho na là công việc thủ công, tốn nhiều thời gian, công sức của nông dân.

Giải quyết khó khăn của nhà vườn, nhóm nghiên cứu  Trường TH&THCS xã Yên Sơn (Hữu Lũng - Lạng Sơn) đã chế tạo thành công bình thụ phấn hoa na giúp tăng khả năng đậu quả, giải phóng sức lao động cho nông dân.

 

binh-na.jpg
Thử nghiệm bình thụ phấn hoa na.

 

Hoa na thuộc loại nhụy chín trước, khi nhụy cần thụ phấn thì bao phấn trên cùng bông hoa chưa chín. Do đó, rất khó để thụ phấn trên cùng một bông hoa. Thêm vào đó, hạt phấn hoa na có kích thước tương đối lớn nên không thể lợi dụng sức gió để thụ phấn mà phải nhờ tới côn trùng mang phấn từ hoa này sang hoa khác.

Những năm gần đây, lượng côn trùng có lợi làm nhiệm vụ thụ phấn cho na không nhiều, tỷ lệ đậu quả tự nhiên chỉ đạt 8 - 10%, quả na thường bé, hình thù méo mó. Để tăng hiệu quả thụ phấn cho na, nhà vườn đã sáng tạo ra ống thụ phấn hoa na thủ công. Nông dân phải ngắt hoa, thu phấn, đổ phấn hoa vào ống rồi cầm ống chấm vào từng bông hoa, công việc này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, tỷ lệ đậu quả cao nhưng có hạn chế là phấn hoa chưa bao đều nhụy nên còn nhiều quả không tròn đều. Cùng đó, người thực hiện dễ gặp tai nạn ở những cây cao, cây mọc trên vách đá.

Thầy giáo Hoàng Xuân Hoài, Trưởng nhóm nghiên cứu bình thụ phấn hoa na  Trường TH&THCS xã Yên Sơn,  cho biết: Chúng tôi dạy học ở vùng trồng na nên thường xuyên được cùng nông dân chăm sóc cây. Qua đó, biết việc thụ phấn cho na rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng quả. Chính vì vậy, chúng tôi đã có ý tưởng về một thiết bị giúp nhà vườn thụ phấn dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bình thụ phấn hoa na áp dụng công nghệ phun áp, đưa hạt phấn hoa na vào đầu phun, nhờ áp lực từ bình phun hạt phấn bay vào trong bông hoa. Sau hơn 1 năm nghiên cứu (từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2020), hiệu chỉnh bình thụ phấn hoa na ra đời với 2 bộ phận chính là bình tạo áp suất và đầu phun. Bình tạo áp suất gồm: vỏ bình, xi lanh, ống dẫn khí, van khí, van điều áp, cần giải phóng áp suất trong bình. Phần đầu phun gồm: cần phun, ống dẫn khí, bình đựng phấn, đầu phun.

Sau khi lựa chọn số lượng hoa sẽ đậu quả, tiến hành ngắt bỏ những bông thừa. Những bông hoa bị ngắt bỏ được ủ 1 ngày cho phấn chín, nở bung thì tiến hành lấy phấn hoa và cho vào bình đựng phấn. Dưới áp lực của không khí từ trong bình phấn hoa ở đầu phun sẽ bắn ra ngoài thụ phấn cho hoa.

Bằng cách làm này, nhà vườn chỉ cần đứng dưới gốc cây phun phấn vào những bông hoa cần thụ phấn. Hạn chế được việc leo trèo lên cây, vách đá để thụ phấn cho hoa có thể gây tai nạn. Do các vật liệu không có sẵn trên thị trường, thiết bị có những chi tiết nhỏ đòi hỏi độ chính xác cao nên trong quá trình thực hiện ý tưởng, nhóm tự cải tiến, chế tạo và hoàn thiện, hiệu chỉnh nên mất rất nhiều thời gian và công sức.

Thầy Nguyễn Văn Tứ, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: Khi sản phẩm hoàn thành và tiến hành thử nghiệm thực tế thấy tỷ lệ quả na to, tròn đều, mẫu mã đẹp tăng 36,5% so với thụ phấn bằng ống nhựa thủ công. Đặc biệt, nhân công thụ phấn cho hoa giảm 4 lần.

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, khi sản xuất đại trà để cung cấp ra thị trường, sản phẩm có giá chưa đến 500.000 đồng/bình.

 

 

Hoàng Vương
Ý kiến bạn đọc
Top