UBND thành phố Hà Nội đã cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận, huyện và thị xã trên toàn thành phố được đến trường học trực tiếp từ ngày 6/4. Nhiều trường tiểu học trên địa bàn quận Long Biên đã làm xong công tác chuẩn bị đón học sinh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có văn bản đồng ý với đề xuất trên của Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trên địa bàn toàn thành phố đi học trực tiếp.
Việc thành phố cho phép học sinh đi học trở lại dựa trên nguyên tắc thực hiện là sự tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường dạy học theo kế hoạch của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học hai buổi/ngày.
Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến dịch tễ, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn.
Phóng viên Kinh tế nông thôn theo dõi mảng văn hóa xã hội thành phố Hà Nội đã ghi chép được một số hình ảnh các trường học trên địa bàn quận Long Biên, đang thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp vào ngày 6/4.
Tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm, cô giáo Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Ngay sau khi thành phố có văn bản đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp, toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường rất vui mừng và phấn khởi, bởi sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, cô trò chúng tôi mới có dịp được gặp lại nhau.
"Chuẩn bị cho việc đón các con trở lại trường học, công việc đầu tiên mà toàn bộ cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường thực hiện là dọn vệ sinh toàn trường, các phòng học, phòng chức năng, phòng ăn... bảo đảm an toàn cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh", cô Huyền nói.
Đến thăm ngôi trường mới vừa được UBND quận Long Biên đầu tư xây dựng, cô Hiệu trưởng Trường TH Lê Quý Đôn Phùng Thị Thu Hằng như trẻ lại hơn so với tuổi thật của mình, vui vẻ cho chúng tôi biết: Trường vừa được nhà nước đầu tư xây dựng mới, chưa có một bước chân của học sinh nào bước vào đây, cũng do dịch bệnh mà các con phải nghỉ học lâu như vậy. Biết tin thành phố cho học sinh đi học trực tiếp, không chỉ riêng tôi mà tập thể giáo viên nhà trường đều vui mừng và háo hức từ ngày hôm qua rồi.
"Anh xem trường học mới, cơ sở vật chất đều mới, các trang thiết bị dùng cho dạy và học ở đây đều mới, cô giáo mới và các con học sinh cũng đều mới cả, ngày mai sẽ là ngày trọng đại của nhà trường, ngày khai giảng và cũng là ngày khai trương trường mới đón các con đi học", cô Hằng nói.
Trao đổi với Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên Vũ Thị Thu Hà, được biết, ngay từ khi có văn bản đồng ý của UBND thành phố Hà Nội và sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT thành phố, Phòng GD&ĐT quận đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các nhà trường tổ chức thực hiện việc đón học sinh quay trở lại học trực tiếp tại trường, trong đó, phòng yêu cầu các nhà trường phải làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, để đón các con học sinh quay trở lại trường một cách an toàn nhất.
"Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày hội, vì đã 2 năm các con không được đến trường, chúng tôi cũng rất vui khi các con được phép đi học trở lại. Nhưng với vai trò là người quản lý ngành, chúng tôi vẫn phải yêu cầu các nhà trường không được phép lơ là và chủ quan, đêm nay dù có muộn tôi sẽ vẫn cùng các cán bộ của phòng đi kiểm tra từng trường", bà Hà nói.
Không chỉ có các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh mà ngay cả người viết bài này cũng vui lây khi ngày mai các con lại được đến trường để đón một mùa hoa phượng mới.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.