Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2017 | 9:7

Cải tạo chung cư cũ và quy hoạch 4 phường trung tâm tại quận 1

UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết sẽ dành gần 1.000 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Cùng với đó, chính quyền thành phố cũng duyệt quy hoạch 1/2.000 của 4 phường trung tâm trên địa bàn quận 1.

Cụ thể, trên địa bàn quận 1, hiện có 86 chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Trong số này có 77 chung cư có kết quả kiểm định loại B, C là phải sửa chữa, cải tạo và 2 chung cư loại D có cấp độ nguy hiểm, hư hỏng nặng phải tháo dỡ xây mới gồm, chung cư 155 - 157 Bùi Viện và 128 Hai Bà Trưng. 6 chung cư chưa được kiểm định và một chung cư đang triển khai xây dựng đó là chung cư Cô Giang. Dự kiến nguồn kinh phí dành cho việc cải tạo và xây dựng lại các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng duyệt quy hoạch 1/2.000 của 4 phường tại khu vực trung tâm của quận 1. Phường Cầu Kho với tổng diện tích quy hoạch sẽ là 34,2 ha, trong đó ưu tiên phát triển nhà cao tầng tại khu vực tiếp giáp với trục đường lớn như Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo. Các khu vực khác khuyến khích cải tạo chỉnh trang, giảm dần tầng cao về phía các trục đường có lộ giới nhỏ hơn và gần về phía bờ sông, kênh, rạch.

Sẽ dành gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận 1

Đối với phường Tân Định, sẽ có tổng diện tích quy hoạch là 61,02 ha, trong đó ưu tiên phát triển cao tầng tại khu vực tiếp giáp trục đường lớn như Võ Thị Sáu - Đinh Tiên Hoàng. Trong phạm vi bán kính 500m của nhà ga metro, các khu vực khác khuyến khích cải tạo chỉnh trang và sẽ giảm dần tầng cao về phía các trục đường có lộ giới nhỏ hơn và gần về phía bờ sông, kênh, rạch. Đặc biệt, giữ được khối nền thấp tầng tại khu vực có kiến trúc biệt thự như các đường Đặng Dung, Đặng Tất, Trần Khánh Dư.

Đối với phường Cô Giang và một phần phường cầu Ông Lãnh sẽ có tổng diện tích quy hoạch là 46,15 ha. Trong đó sẽ ưu tiên phát triển cao tầng tại khu vực tiếp giáp trục đường lớn như Võ Văn Kiệt - Trần Hưng Đạo, các khu vực khác khuyến khích cải tạo chỉnh trang, giảm dần tầng cao về phía các trục đường có lộ giới nhỏ hơn và gần về phía bờ sông, kênh, rạch.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy giết mổ gia súc có địa chỉ tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm cảng trung chuyển ICD mới tại phường Long Bình, quận 9 và duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng, diện tích 7.955 m2 tại phường Thảo Điền, quận 2./.

Mạnh Tiến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top