Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022 | 15:2

Chăm sóc cây điều giai đoạn ra hoa, đậu quả

Đạ Huoai (Lâm Đồng) là địa phương có diện tích điều khá lớn (khoảng 7.488 ha). Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng loại trái cây này.

Trước tình hình đó, ngành Nông nghiệp huyện đã có hướng dẫn, khuyến cáo nhà vườn chủ động chăm sóc cây điều giai đoạn ra hoa, đậu quả.

Tuân thủ kỹ thuật tỉa thưa, tỉa cành

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đạ Huoai, thời điểm cây điều ra hoa, đậu quả (từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau) thường xuất hiện những cơn mưa trái mùa, nắng nóng thất thường, sương mù gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Ở một số nơi trên địa bàn, cây điều rụng lá, ra chồi non muộn và không đều, tỷ lệ ra chồi non mới đạt 10 - 20%.

Nhằm đảm bảo năng suất điều bình quân đạt 12,27 tạ/ha, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nông nghiệp huyện đã có những hướng dẫn kịp thời cho nông dân. Đó là, cần tuân thủ kỹ thuật tỉa thưa, tỉa cành tạo tán 2 lần/năm, do điều là cây ra hoa đầu cành nên năng suất hạt tỷ lệ thuận với diện tích tán lá được chiếu sáng và mật độ chồi hoa. Việc tỉa thưa, tỉa cành tạo tán và bón phân cho cây điều là giải pháp kỹ thuật quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, góp phần nâng cao năng suất cây điều. Mặt khác, nông dân phải chủ động bón phân 2 đợt/năm và tiêu diệt sâu bệnh, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt.

 

cs.jpg
Chăm sóc cây điều giai đoạn ra hoa, đậu quả luôn được huyện Đạ Huoai chú trọng.

 

Đồng thời, tăng cường kích thích cây điều ra hoa, kéo dài chùm hoa, chống rụng hoa, rụng trái non và phòng, trừ sâu bệnh. Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, khi có 70% số cây trong vườn ra hoa, 60 - 70% số bông ra hoa trên cây và khi bông điều vừa ra khoảng 5 - 10cm, nông hộ cần chú ý phun Boroca + Hợp trí HK 7-5-44 + Cyrux 25EC + Tiltsuper 300EC (250g Boroca + 500g HK 7-5-44 + 180ml Cyrux 25EC + 120 ml Tiltsuper 300EC/200 lít nước). Giúp tăng sức sống hạt phấn, chùm hoa lớn, hoa tươi lâu, kéo dài thời gian thụ phấn, hoa có nhiều tuyến mật ngọt, thu hút côn trùng đến thụ phấn giúp hoa đậu nhiều trái hơn, phòng một số sâu bệnh hại trên bông và trái non.

Ông Phạm Quang Chiến, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đạ Huoai, cho biết: Chỉ khi cây điều được tỉa cành, tạo tán thông thoáng, được bón phân đầy đủ, cân đối làm cho cây khỏe mạnh, cùng với chế độ chăm sóc tốt giai đoạn ra hoa, đậu quả (theo đúng quy trình kỹ thuật 5 bước phun xịt chính và phun bổ sung khi gặp thời tiết bất lợi, áp lực sâu bệnh tăng) thì cây mới khỏe mạnh và có khả năng giảm thiểu tác động của thời tiết bất lợi, sâu bệnh hại, bảo vệ năng suất niên vụ điều năm 2021 - 2022.

Tích cực vận động thi đua sản xuất

Ngoài hướng dẫn các kỹ thuật cho người trồng điều ở địa phương, UBND huyện Đạ Huoai đã có kế hoạch chăm sóc cây điều, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải tích cực vào cuộc vận động nhân dân tích cực thực hiện thâm canh chăm sóc cây điều giai đoạn ra hoa đậu quả, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng để nhân dân hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc điều, bảo đảm năng suất trong năm 2022. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu, tích cực thực hiện tốt việc ứng dụng kỹ thuật chăm sóc cây điều giai đoạn ra hoa, đậu quả để làm nhân tố đột phá trong tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện. Cơ quan chuyên môn bổ sung quy trình kỹ thuật chăm sóc cây điều giai đoạn ra hoa đậu quả phù hợp với điều kiện thời tiết bất lợi và áp lực sâu bệnh hại ngày càng gia tăng để hướng dẫn nông dân thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Hùng, người trồng điều trên địa bàn chia sẻ, được sự hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Nông nghiệp huyện một cách kịp thời, nhất là trong giai đoạn ra hoa, đậu quả, vườn điều của gia đình năm nào cũng cho năng suất cao, chất lượng tốt. Qua đó, ổn định thu nhập, thúc đẩy kinh tế gia đình phát triển.

Là loại cây trồng có diện tích lớn của huyện Đạ Huoai, vừa là cây trồng chủ lực của một số địa phương trong huyện; việc hướng dẫn kịp thời về kỹ thuật chăm sóc cây điều giai đoạn ra hoa, đậu quả giúp nông hộ có thêm kiến thức để cây điều đạt năng suất, chất lượng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đức Tú
Ý kiến bạn đọc
Top