Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019 | 9:14

Công an Kim Bảng bảo đảm trật tự ATGT dịp Quốc khánh 2/9

Công an huyện Kim Bảng bảo đảm giao thông suốt phục vụ cho nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020.

Để hoàn thành Kế hoạch số 187/KH-CAT-PC08 ngày 08/3/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam về năm an toàn giao thông 2019, Công an huyện Kim Bảng đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác nhằm góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các vụ tụ tập, đua xe, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chống người thi hành công vụ… Bảo đảm giao thông suốt phục vụ cho nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020.

 Đội CSGT Công an huyện Kim Bảng tuyên truyền Luật Giao thông tại trường học.

 

Trên tinh thần đó, Công an huyện Kim Bảng thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Đài phát thanh huyện đẩy mạnh tuyên truyền về đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các lỗi, nguyên nhân hay dẫn đến TNGT, đặc biệt là trong các ngày nghỉ lễ, để quần chúng nhân dân biết.
 
Đồng thời, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông, văn hoá giao thông trong mỗi người dân bằng các hình thức đa dạng phong phú như: Phối kết hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…, tổ chức tuyên truyền lưu động Luật Giao thông đường bộ, ký cam kết, xây dựng hệ thống bảng ảnh, pa nô, áp phích, giảng luật trong các trường học, đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng chuyên đề “Hiểm hoạ rượu bia và TNGT”; “Đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy”, tập trung vào tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh, người trực tiếp điều khiển phương tiện, đội ngũ lái xe khách, xe tải, đưa việc chấp hành pháp luật về TTATGT vào nề nếp.

 Đội CSGT Công an huyện Kim Bảng diễu hành cùng học sinh tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

 

Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo đảm TTATGT: “Mô hình tự quản về TTATGT”; “Cổng trường an toàn giao thông”; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Văn hoá giao thông vì hạnh phúc cộng đồng”. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm hoạt động trên tuyến đường bộ.
 
Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tình hình vi phạm các quy định về TTATGT của các chủ phương tiện tham gia giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở để nâng cao nhận thức về pháp luật tới các chủ phương tiện và nhân dân, từ đó chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, kỷ cương theo đúng pháp luật giao thông.

 Công an huyện Kim Bảng ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

 

Lực lượng CSGT Công an huyện căn cứ vào tình hình cụ thể trên địa bàn, tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm TTATGT. Huy động lực lượng cảnh sát khác phối hợp với CSGT cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành việc thử nồng độ cồn và áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 
Đối với Đội CSGT phối hợp với các đội nghiệp vụ khối cảnh sát, Công an các xã, thị trấn thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản tuần tra kiểm soát phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông như: cướp, cướp giật tài sản, trộm xe máy, trộm tài sản, thiết bị trên tuyến giao thông, đối tượng có lệnh truy nã, vận chuyển ma tuý; vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; buôn bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng giấy phép lái xe giả, buôn bán vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại,… hoạt động trên tuyến giao thông.
 
Chủ động nắm chắc tình hình, huy động và bố trí lực lượng thường trực và ứng trực, giải quyết kịp thời khi có ùn tắc giao thông xảy ra trên tuyến QL1A, cao tốc có phân luồng vào địa bàn huyện.

Công an huyện Kim Bảng ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

 

Chủ động xây dựng các phương án phân công lực lượng đảm bảo TTATGT tại các chốt, đón, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đi qua, về thăm, làm việc tại địa phương.
 
Trung tá Trịnh Minh Hoàng, Phó trưởng Công an huyện Kim Bảng, cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2019, ngoài công tác bảo đảm TTATGT thường xuyên, Công an huyện Kim Bảng còn phối hợp với các đơn vị trong toàn lực lượng, phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện, thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT trước, trong và sau Đại lễ Vesak 2019. Đồng thời, đơn vị cũng đã chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng chống đối chính trị, hình sự, các ổ nhóm trộm cắp, móc túi trên điạ bàn huyện, không để số đối tượng này trà trộn vào các đoàn khách thăm quan, du lịch, gây mất an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, TTATGT khi tổ chức Đại lễ Vesak 2019 .
 
Trung tá Hoàng cho biết thêm: Ngoài các giải pháp trên, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kim Bảng còn tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường được phân cấp, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Kết quả, từ đầu năm đến nay Công an huyện Kim Bảng đã xử lý vi phạm hành chính gần 600 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 470 triệu đồng, trong đó có 111 trường hợp xe chở quá tải, để vật liệu rơi vãi trên đường, xe cơi nới thành thùng; 403 xe mô tô, 11 xe khách, 24 xe con, còn lại là các phương tiện khác.
 
Kịp thời nêu gương, khen thưởng động viên cán bộ, chiến sĩ có nhiều cố gắng, thực hiện tốt đợt cao điểm này cũng như chấp hành nghiêm túc các quy định, quy trình, chế độ công tác.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top