Cty Địa ốc Viet Nam House coi thường pháp luật, mở bán dự án trái phép
Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Việt Nam House coi thường pháp luật, mở bán dự án có tên thương mại là Green City 1 (mặt tiền đường Võ Văn Bích, Củ Chi) trái phép
Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Việt Nam House coi thường pháp luật, mở bán dự án có tên thương mại là Green City 1 (mặt tiền đường Võ Văn Bích, Củ Chi) trái phép mà báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh trước đó. Đại diện chính quyền huyện Củ Chi khẳng định dự án Green City 1 chưa có phép thi công, chưa phê duyệt dự án tại khu vực này.
Như báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh trong bài viết trước đó về việc Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Việt Nam House coi thường pháp luật, mở bán dự án có tên thương mại là Green City 1. Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công ty khẳng định dự án Green City đã được chuyển đổi lên đất thổ cư, có đầy đủ pháp lý và quyết định đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi các căn cứ pháp lý liên quan tới dự án, các biên bản nghiệm thu hạ tầng tại dự án, ông Hoàng viện đủ lý do để không cung cấp.
Để có câu trả lời, phóng viên báo Kinh tế nông thôn đã có buổi làm việc với UBND huyện Củ Chi. ông Nguyễn Thái Bình, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, cho biết dự án Green City 1 chưa có giấy phép thi công, dự án chưa được phê duyệt.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị huyện Củ Chi cho biết sẽ phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo và có hướng xử lý triệt để đối với 1 số khu đất tự ý gắn mác dự án thương mại rao bán trái phép trên địa bàn huyện Củ Chi. Trong đó, sẽ kiểm tra, làm rõ dự án Green City 1 của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Việt Nam House tránh rủi ro cho khách hàng mua nền đất tại dự án.
Ghi nhận tại dự án Green City, Công ty Việt Nam House đã tự ý trải đường bê tông song song với mặt tiền đường Võ Văn Bích. Theo quy định việc làm này phải được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải. Tuy nhiên, Việt Nam House “làm ngơ” với quy định của pháp luật. Cùng với đó, dự án cũng không đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, khó đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải….
Trước đó, báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh tình trạng chủ đầu tư dự án làm ăn “chộp giật”, coi thường pháp luật, mở bán dự án trái phép khi nguồn gốc đất vẫn là đất nông nghiệp được cá nhân đứng tên, xin chuyển mục đích sử dụng đất sau đó phân lô bán nền khi chưa được sự cho phép của chính quyền. Cụ thể, khu đất do ông Võ Văn Vĩnh đang làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất lại được Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Việt Nam House đặt tên hoành tráng “Green City”, sau đó được chủ đầu tư san lấp mặt bằng, chia lô bán với giá dao động từ 14-16 triệu đồng/m2.
Hiện nay trên thị trường đất phân lô vùng ven, xuất hiện nhiều chủ đầu tư làm ăn “chộp giật” lợi các cơn sốt đất để “ăn theo” với phương thức thu gom đất ruộng rồi gắn tên thương mại, chia lô rao phân phối tràn lan. Các chủ đầu tư, sau khi có quỹ đất, cứ nghĩ sẽ làm thủ tục pháp lý dễ nên tổ chức phân phối rầm rộ. Tuy nhiên, nếu quá trình làm thủ tục không thuận lợi, thời gian kéo dài hoặc không được cấp phép thì dự án sẽ bị bỏ hoang. Lúc này, khách hàng mua nền đất sẽ là người chịu rủi ro, rơi vào cảnh “tiền vẫn mất, tật vẫn mang”.
Theo tìm hiểu, sau khi mở bán trái phép dự án này, Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Việt Nam House sẽ tiếp tục mở bán dự án gần khu vực này với chiêu bài và cách thức tương tự.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin sự việc./.
Sáng 13/01, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050. Về dự có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo có điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn (huyện Triệu Phong) và điểm cuối tại cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), chiều dài khoảng 56km.
Kỷ niệm 04 năm thành lập, đồng thời chào mừng toà nhà VNO Phan Xích Long chính thức ra mắt thị trường, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển VNO đã giới thiệu chương trình “Đồng hành tài chính cùng doanh nghiệp”.
Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.
Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.
Thủ tướng thẳng thắn cho rằng bên cạnh các đóng góp tích cực, hoạt động của thị trường bất động sản vẫn còn những dấu hiệu chưa ổn định, chưa lành mạnh, phục hồi còn chậm, doanh nghiệp còn khó khăn.