Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2019 | 21:6

Cư dân Ngoại giao đoàn xuống đường phản đối Chủ đầu tư

Không đồng tình với việc điều chỉnh quy hoạch xây bệnh viện u bướu, người dân đang sinh sống tại khu đô thị Ngoại giao đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã biểu tình bằng hình thức căng băng rôn, khẩu ngữ.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Tuấn, 62 tuổi, cư dân khu Ngoại giao đoàn, cho biết việc cư dân tập trung nhằm bày tỏ ý kiến không đồng ý việc thay đổi quy hoạch, xây bệnh viện u bướu trong khu đô thị; chủ đầu tư là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) thất hứa trả sổ đỏ, chưa hoàn thiện hạ tầng khu đô thị…
 
Cụ thể, tháng 5/2017, UBND TP. Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội. Trong đó, có điều chỉnh khu đất có ký hiệu ĐMKT (đầu mối kỹ thuật) có diện tích hơn 4.800m2 thành công trình bệnh viện u bướu với mật độ xây dựng 40%, cao 12 tầng.
 
59750760_1904668522971216_6199420103591723008_n.jpg
 
Theo ông Tuấn, ngày 2/3/2017, công trình bệnh viên u bướu được khởi công xây dựng. Đáng nói là việc khởi công xây dựng công trình bệnh viện này còn diễn ra trước khi ô đất ĐMKT được UBND TP.Hà Nội ra quyết định điều chỉnh quy hoạch thành khu đất xây dựng bệnh viện là không đúng quy định pháp luật. Đến nay, dù cư dân khu đô thị Ngoại giao đoàn phản đối nhưng công trình xây dựng bệnh viện u bướu vẫn được triển khai.
 
“Nhiều người chúng tôi đặt câu hỏi về tính minh bạch của việc xây dựng bệnh viện trước khi quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt. Việc xây dựng bệnh viện u bướu ngay trong lòng một khu đô thị hàng chục nghìn cư dân, giữa các đại sứ quán các nước, ngay sát khu xử lý nước thải cho toàn bộ khu đô thị Ngoại giao đoàn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn, vệ sinh cho chính bệnh viện cũng như nguồn nước sau xử lý của toàn khu. Đồng thời, gây ra nguy cơ lây nhiễm chéo giữa bệnh viện, nguồn nước ngầm của toàn thành phố, hệ thống hồ điều hòa của khu đô thị. Chưa kể nguy cơ rò rỉ các chất từ phòng xạ trị của bệnh viện ra khu vực”, ông Tuấn lo lắng.
 
59930220_1904668306304571_357110403060203520_n.jpg

 

Một số cư dân khác cho biết, mua nhà tại đây vì biết sẽ có những tiện ích trên các khu đất công cộng như trường học, tổ hợp thể dục thể thao, vườn hoa, trạm biến áp ở khu đất đầu mối kỹ thuật nhưng, với việc điều chỉnh quy hoạch, quyền lợi cũng như chất lượng cuộc sống người dân sẽ bị ảnh hưởng.
 
Theo ghi nhận của Phóng viên, từ khoảng gần 9 giờ sáng, nhiều cư dân đã tập trung trước khu vực cổng công viên trong khu đô thị Ngoại giao đoàn, mang theo nhiều băng rôn, khẩu ngữ, liên quan đến phản đối chủ đầu tư như, yêu cầu CĐT làm sổ đỏ cho cư dân, yêu cầu Hancorp xâu trường học, đề nghị Tổng Bí Thư thanh tra Bệnh viên Ung bướu...
 
Trước đó, trong buổi đối thoại giữa Hancorp và cư dân ngày 10/5 vừa qua về vấn đề bệnh viện Ung Bướu, thì đại diện Hancorp nói rằng đã bàn giao đất về thành phố và dự án này thuộc chủ đầu tư khác không liên quan gì đến công ty nữa. Nhưng căn cứ vào quy hoạch được thay đổi năm 2017 thì bệnh viện Ung Bướu vẫn nằm trong hệ sinh thái của Ngoại giao đoàn trước đây.
 
59955492_1904668572971211_4113288414147641344_n.jpg

 

Chiều cùng ngày, trao đổi với Phóng viên, ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Hancorp, cho biết, đã nắm bắt được vấn đề cư dân ở khu Ngoại giao đoàn nêu ý kiến và từng tổ chức nhiều buổi đối thoại. Tuy nhiên, đến nay, một số vấn đề vẫn đang được giải quyết, người dân bức xúc nên căng băng rôn để làm áp lực. Theo ông Dũng, Hancorp sẽ có thông tin trao đổi lại với báo chí về vụ việc cư dân tập trung ở khu Ngoại giao đoàn.
 
Còn đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã nắm bắt được nội dung cư dân ở khu đô thị Ngoại giao đoàn tập trung căng băng rôn. Khi cư dân tập trung cũng cử lực lượng đến nắm bắt tình hình, bảo vệ an ninh trật tự.
 
 
 
Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top