Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 | 20:48

Cựu chiến binh Cầm Văn Miến gương mẫu làm kinh tế giỏi

Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh lại tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cần cù lao động, vươn lên làm giàu chính đáng. Ông Cầm Văn Miến, ở bản Củ, xã Chiềng Cang (Sông Mã, Sơn La) là một điển hình như vậy.

Người lính hai lần tình nguyện nhập ngũ

Năm 1965, trước tình hình cuộc chiến chống Mỹ leo thang và lan rộng ra khắp cả nước, ông Cầm Văn Miến cùng với bao thanh niên của bản đã viết đơn tự nguyện xin tham gia nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại đơn vị F148 đóng quân tại Sơn La. Tuy nhiên, chỉ một năm sau do sức khỏe không đảm bảo ông phải xuất ngũ trở về địa phương.

 

 Ông Miến trong một buổi sinh hoạt cùng các cựu chiến binh địa phương.

 

Đến tháng 4/1968, ông Miến lại tình nguyện xin tham gia nhập ngũ đợt 2 tại đơn vị E81- F148, sau khi huấn luyện xong tại đơn vị, ông được chuyển đến đóng quân tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đến ngày 25/5/1973 ông Miến được xuất ngũ trở về địa phương, trong thời gian tham gia kháng chiến ông được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến chống mỹ hạng 3.

Xuất ngũ trở về địa phương ông luôn giữ vững và phát huy tinh thân chiến sỹ trong quân đội, tích cực tham gia lao động, tăng gia sản xuất để ổn định cuộc sống gia đình. Không dừng lại ở đó, ông còn tham gia công tác trong ngành giáo dục đến năm 1995 thì nghỉ chế độ hưu trí. Trong quá trình công tác ông vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Thu nhập trên 200 triệu đồng/năm

Sau khi nghỉ hưu, không chùn bước trước khó khăn, người lính năm nào đã tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Năm 1989, ông vận động gia đình khai hoang 7,7ha đất đào ao thả cá, trồng lương thực phát triển kinh tế. Cùng thời gian này, thấy một số hộ dân trong bản đưa cây nhãn trồng trên nương có hiệu quả, ông đã mạnh dạn đầu tư trồng hơn 1.000 cây nhãn giống bản địa. Tuy nhiên, khi nhãn cho thu hoạch hiệu quả mang lại chưa cao, ông đã trực tiếp đến một số địa phương để học hỏi về kỹ thuật chăm sóc làm sao cho hiệu quả cao hơn.

 

Từ phát triển cây nhãn mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. 

 

Sau khi tìm hiểu kỹ, năm 2014, ông Miến có một quyết định táo bạo là chặt toàn hộ vườn nhãn gia đình đang có ghép với một giống nhãn hiệu quả hơn. Tuy nhiện, lúc đầu gặp không ít khó khăn về tài chính, cách chăm sóc cây, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như thế nào cho hợp lý, hiệu quả. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ông tích cực đi học hỏi kỹ thuật chăm sóc từ các vườn nhãn khác để áp dụng vào vườn nhãn nhà mình.

Đến nay, diện tích nhãn của gia đình cho thu nhập ổn định, sau khi trừ chi phí chăm bón, thuê nhân công, mỗi 1 năm còn lãi trên 200 triệu. Không chỉ phát triển vườn nhãn, ông Miến còn nuôi hơn 10 con trâu, bò, đào ao thả cá để vừa tăng thêm thu nhập vừa tạo mô hình kinh tế VAC kép kín, góp phần bảo vệ môi trường.

Ông Miến tâm sự, ngày xưa trồng ngô, trồng lúa nhưng không đủ ăn. Thấy một số hộ dân trong bản trồng nhãn trên nương cho hiệu quả cao tôi nghĩ tạo sao người ta làm được mà mình không làm được. Từ đó tôi quyết định chuyển 4 ha đất sang trồng 1.200 cây nhãn. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mà những năm gần đây nhãn cho hiệu quả tốt, thu nhập tương đối ổn định, đến nay đã thoát được nghèo.

 

 Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông Miến còn hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để các hội viên Hội Cựu chiến binh, người dân trong xã cùng phát triển kinh tế vươn lên làm giàu.

 

Giờ đây, không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Miến còn thường xuyên giúp đỡ những gia đình hội viên CCB và nhân dân trong bản có hoàn cảnh khó khăn, như cho mượn vốn không tính lãi, chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả, giúp họ từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Không dừng lại ở đó, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

 Để tăng thu nhập, tạo mô hình kinh tế VAC kép kín ông Miến đã đầu tư chăn nuôi thêm trâu, bò, đào ao thả cá.

 

Ông Tòng Văn Dần, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chiềng Cang (Sông Mã) cho biết, sau khi xuất ngũ trở về địa phương ông Miến luôn gương mẫu đi đầu trong các phòng trào. Với những nỗ lực, quyết tâm làm giàu, ông là tấm gương sáng về tinh thần vượt lên khó khăn, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng tại địa phương.

Bên cạnh việc làm kinh tế giỏi, ông còn hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để các hội viên Hội Cựu chiến binh, người dân trong xã cùng phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Ông là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo, ông Dần cho biết thêm.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top