Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 | 13:17

Đà Nẵng sẵn sàng cho Lễ hội pháo hoa

Chỉ còn vài ngày nữa là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 khai hội. Đến thời điểm này, việc lắp đặt khán đài 21 ngàn chỗ, công tác chuẩn bị các hoạt động phụ trợ cũng đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội.

Đến thời điểm này, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị đang được gấp rút triển khai, đồng thời, các hoạt động phụ trợ khác cũng đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Năm nay sân khấu được thiết kế gần gũi, lớn gần gấp đôi năm ngoái.
Năm nay, sân khấu được thiết kế gần gũi, lớn gần gấp đôi năm ngoái.

 

Ông Trần Xuân Hưng, Trưởng Ban quản lý Dự án xây dựng DIFF 2018 cho biết: Những năm trước, sân khấu Lễ hội pháo hoa chia làm 02 khu vực, khu vực khán đài dành cho khán giả và khu vực sân khấu dành cho nghệ sĩ biểu diễn.
 
Năm nay, sân khấu được thiết kế gần gũi với người xem, diện tích lớn gần gấp đôi năm ngoái. Sân khấu có lắp màn hình Led, tạo hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời nhất; hệ thống khán đài được đầu tư mới, tạo chỗ ngồi rộng, thoải mái ổn định, an toàn.
 
Để phục vụ cho DIFF 2018, Công ty Môi trường huy động gần 130 công nhân nhằm đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường trước, trong và sau mỗi đêm thi, phấn đấu hoàn thành công tác thu gom, vận chuyển rác thải trước 05h00 sáng ngày hôm sau của mỗi đêm thi. Đặc biệt, tập trung số lượng lớn công nhân phục vụ tại khu vực bắn pháo hoa (Cảng Sông Hàn) và khu vực khán đài A, B tại đường Trần Hưng Đạo.
Tổng lực dọn vệ sinh phố xá để chào đón sự kiện Lễ hội pháo hoa
Tổng lực dọn vệ sinh phố xá để chào đón sự kiện Lễ hội pháo hoa

 

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết: Việc nâng cấp thêm chương trình nghệ thuật sân khấu, hệ thống phục vụ cho trình diễn pháo hoa, thì các hoạt động phụ trợ cũng được tăng cường và quy mô cũng tốt hơn ví dụ như các hoạt động: Thi nhảy Black Most, lễ hội đường phố, kết hợp thể thao văn hóa ví dụ như “Điểm hẹn mùa hè” làm phong phú đa dạng thêm các hoạt động phục vụ du khách.
 
Để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu sông Hàn và cầu Rồng trong dịp diễn ra DIFF 2018, UBND TP. Đà Nẵng sẽ không thực hiện phun nước, phun lửa cầu Rồng; không quay cầu sông Hàn trong các đêm: 30/4, 26/5, 2/6, 09/6 và 30/6/2018.
 
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay có 8 đội thi, ngoài đội chủ nhà Việt Nam thì có 7 đội đến từ: Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Hồng Kông (Trung Quốc). Với chủ đề là "Huyền thoại những cây cầu", Lễ hội pháo hoa quốc tế khai mạc tối 30/4 và kết thúc vào ngày 30/6, diễn ra trong 5 đêm. Tối 30/4, là phần thi đấu của hai đội Việt Nam và Ba Lan, tiếp theo lần lượt sẽ là đêm thi của các đội Pháp - Mỹ (26/5), Ý - Hồng Kông (2/6), và Thụy Điển - Bồ Đào Nha (9/6). Hai đội xuất sắc nhất trong 8 đội sẽ dự thi tranh tài trong đêm chung kết vào tối 30/6.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top